Dùng nghiệp vụ 'cuỗm' 3 tỉ đồng của ngân hàng

Pháp luậtThứ Năm, 12/07/2012 07:00:00 +07:00

(VTC News) -Lợi dụng là nhân viên của ngân hàng và nắm rất rõ quy trình thu chi của khách hàng gửi vào ngân hàng nên Phong làm giả phiếu chuyển tiền...

(VTC News) – Lợi dụng là nhân viên giao dịch của ngân hàng và nắm rất rõ quy trình thu chi của khách hàng gửi vào ngân hàng nên Phong đã làm giả phiếu chuyển tiền, hóa đơn thu phí mạo danh để chiếm đoạt 3 tỉ đồng.






Lừa đảo, chiếm đoạt tài sản để lấy tiền tiêu xài cá nhân sẽ phải nhận "chịu tội" trước pháp luật.
Cơ quan CSĐT Công an TP.HCM vừa cho biết đã hoàn tất hồ sơ chuyển hồ sang Viện KSND để truy tố bị can Lê Thái Phong (24 tuổi, là nhân viên giao dịch viên của Ngân hàng Sacombank, chi nhánh Điện Biên Phủ, TP.HCM) về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.

Tại cơ quan điều tra, Phong đã thừa nhận toàn bộ hành vi của mình.

Phong cũng cho biết, do có những sai phạm trong quá trình làm việc nên mới dẫn đến việc lừa đảo, chiếm đoạt tài sản. Hiện Phong đã hoàn trả toàn bộ số tiền mà Phong đã chiếm đoạt cho ngân hàng.


Theo hồ sơ vụ án, Phong là nhân viên giao dịch của ngân hàng Sacombank nên Phong biết rất rõ những quy trình hoạt động và những thủ tục thu chi của khách hàng tại ngân hàng. Ngày 9/1/2012 Phong đã nảy sinh ý định làm giả chứng từ, thủ tục để chiếm đoạt tiền của ngân hàng.

Phong làm giả phiếu chuyển tiền, những hóa đơn thu phí và bảng kê tiền nộp của ngân hàng Sacombank với nội dung lấy tên của người này chuyển tiền cho tài khoản của người khác nhưng thực chất là bỏ vào túi của mình để tiêu xài cá nhân.

Dương Bình

Bình luận
vtcnews.vn