Lật lại hồ sơ vụ con gái tố cha sát hại mẹ

Pháp luậtThứ Ba, 10/07/2012 07:22:00 +07:00

Công an quận Gò Vấp đang làm công văn báo cáo cấp trên về hướng xử lý nội dung tố cáo của cháu MT (9 tuổi) cùng bà ngoại tố giác cha cháu đã sát hại mẹ cháu.

Công an quận Gò Vấp đang làm công văn báo cáo cấp trên về hướng xử lý nội dung tố cáo của cháu MT (9 tuổi) cùng bà ngoại tố giác cha cháu đã sát hại mẹ cháu.

Chiều 9/7, Trung tá Trần Vĩnh Hiền, Công an quận Gò Vấp, điều tra viên trực tiếp thụ lý vụ cháu MT (9 tuổi) cùng bà ngoại tố giác cha cháu bé đã sát hại mẹ cháu, cho biết: Công an đang làm công văn báo cáo cấp trên về hướng xử lý nội dung tố cáo.

Di ảnh của nạn nhân TTTL (trái) và vị trí cầu thang gỗ nơi được cho rằng nạn nhân TTTL té, chấn thương dẫn đến tử vong (ảnh phải). Ảnh: CTV 
Theo ông Hiền, từ những trình bày trong đơn tố cáo của cháu MT, sắp tới cơ quan điều tra sẽ xem lại hồ sơ khám nghiệm tử thi, dấu hiệu của nạn nhân khi nhập viện…

Như đã thông tin, cuối năm 2011, chị Trương Thị T.L. (30 tuổi, ngụ phường 11, quận Gò Vấp) được chồng là ông NTA đưa vào BV 175 cấp cứu trong tình trạng chấn thương nặng và chị L. chết ngay sau đó.

Khám nghiệm tử thi, chị L. bị chấn thương vùng bụng vỡ lá lách gây chảy máu trong, gãy xương sườn cùng nhiều vết thương ở trán, lưng… Cha chồng chị L. khai với công an là chị L. té cầu thang.

4 tháng sau, Công an quận Gò Vấp thông báo không khởi tố vụ án hình sự, xác định chị L. chết do tai nạn.

Cuối tháng 5/2012, cháu MT (9 tuổi) là con gái của chị L. làm đơn tố cáo và cùng bà ngoại đến Công an quận Gò Vấp tố cáo: “Ba con đánh mẹ con chết” cùng những điều cháu chứng kiến...

Tiếp xúc với chúng tôi, bà ngoại cháu bé thông tin thêm: Khi cháu MT bắt đầu tố cáo cha mình thì bà đón cháu và em của cháu về nhà nuôi dưỡng. Chăm sóc hai cháu 20 ngày thì ngày 4/7 vừa qua, Công an quận Gò Vấp đã mời bà, cô giáo chủ nhiệm của cháu MT, cùng ông TA lên làm việc. Tại buổi làm việc, Công an quận Gò Vấp đã lập biên bản, yêu cầu giao hai chị em cháu MT về lại cho ông TA.

Khi bà đặt vấn đề: Cháu bé là người tố giác lại được giao cho người bị tố giác nuôi dưỡng liệu có an toàn, có gây tổn thương cho cháu nhưng công an không chấp nhận.

Chúng tôi mang thắc mắc của bà ngoại cháu bé đi hỏi công an, Trung tá Hiền cho biết: Chuyện giao con là thỏa thuận của gia đình, phía công an không can thiệp (?). Ông Hiền nói thêm rằng không phải chỉ một lời tố cáo mà có thể bắt cháu bé giao cho người khác.

Được biết ngày 9/7, bà ngoại cháu bé đã viết đơn kêu cứu, đề nghị Hội Liên hiệp Phụ nữ quận Gò Vấp can thiệp để đưa chị em cháu MT về cho bà nuôi dưỡng, bảo vệ các cháu.

Theo Pháp luật TP HCM
Bình luận
vtcnews.vn