Chưa thực hiện xong 2 bản án lại phạm tội giết người

Pháp luậtThứ Bảy, 07/07/2012 06:30:00 +07:00

(VTC News) - Đang trong thời gian thi hành hai bản án, bị cáo lại tiếp tục phạm tội “Giết người”.

(VTC News) - Đang trong thời gian thi hành hai bản án, bị cáo lại tiếp tục phạm tội “Giết người”.


 
Sáng nay ngày 6/7, Toà án Nhân dân thành phố Hải Phòng đã mở phiên toà xét xử sơ thẩm vụ án Giết người xảy ra ngày 10/1/2012 tại xã Tam Hưng (huyện Thuỷ Nguyên, Hải Phòng).

Theo Cáo trạng, ngày 4/1/2012, Lại Văn Trí  (SN 1966, trú tại thôn 10, xã Tam Hưng, huyện Thuỷ Nguyên - Hải Phòng), mang điện thoại di động đến nhà anh Nguyễn Văn Thuận (người cùng thôn) cầm cố cho vợ anh Thuận là chị Lại Thị Mý lấy 200.000 đ.

Đến tối ngày 6/1/2012, Trí mang tiền đến chuộc điện thoại về nhưng do hết pin nên nhờ chị Mý sạc hộ. Đến ngày 7/1/2012, Trí đến lấy điện thoại thì chị Mý nói đã trả cho Trí rồi nên hai người xảy ra cãi nhau.
Anh Thuận túm cổ cáo Trí đuổi ra khỏi nhà.

Do bực tức với hành động trên của anh Thuận nên khoảng 8h20’, ngày 10/1/2012, Trí mang theo 01 cái đục dài khoảng 20cm, cán gỗ, phần đục bằng kim loại, hình vuông dài 10cm đến nhà anh Thuận. Trí đi vào phòng ngủ thì thấy anh Thuận đang nằm ngủ một mình trên giường trong tư thế nằm ngửa, trên người đắp một chiếc chăn nhung nỉ.

Trí gọi anh Thuận dậy và tay phải cầm đục đâm một nhát vào mũi trái anh Thuận. Anh Thuận vùng đứng dậy, cầm chiếc chăn nỉ giơ về phía Trí để đỡ và giằng co với Trí. Trí tiếp tục cầm đục đâm một nhát nữa vào ngực phải của anh Thuận.

Anh Thuận bỏ chạy ra ngoài đường hô hoán thì Trí đuổi theo. Khi ra đến đường 10, Trí đi xe bus đến thị trấn núi Đèo thì bị Công an xã Tam Hưng, huyện Thuỷ Nguyên Bắt giữ.

Còn về phía anh Thuận, sau khi bị Trí đâm đã được mọi người đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện Việt Tiệp - Hải Phòng và bị thương tật. làm giảm lao động 61%.

Sau thời gian nghị án, Hội đồng xét xử đã tuyên phạt Lại Văn Trí 16 năm tù về tội Giết người. Đồng thời phải có trách nhiệm bồi thường tổn thất về sức khỏe và tinh thần là 66 triệu đồng cho anh Nguyễn Văn Thuận. (Trước đó, gia đình Trí đã bồi thường cho anh thuận 13 triệu đồng).

Minh Khang
Bình luận
vtcnews.vn