Mẹ tử hình, con chung thân vì ma túy 'đá'

Pháp luậtThứ Hai, 02/07/2012 07:19:00 +07:00

(VTC News) – Hạnh nhận án tử hình vì tội mua bán trái phép chất ma túy từ Lào về Việt Nam tiêu thụ, con trai Hạnh lĩnh án chung thân …

(VTC News) – Hạnh nhận án tử hình vì tội mua bán trái phép chất ma túy từ Lào về Việt Nam tiêu thụ, con trai Hạnh lĩnh án chung thân… 

Vừa qua, Tòa án nhân dân tỉnh Hà Tĩnh đã mở phiên toà xét xử và tuyên phạt Nguyễn Thị Hạnh (sinh năm 1969, trú tại TP. Vinh, tỉnh Nghệ An) mức án tử hình vì tội “mua bán trái phép chất ma tuý”.
Cáo trạng cho thấy, vào ngày 18/8/2011, Hạnh cùng con trai là Nguyễn Cảnh Chiến (sinh năm 1990, trú cùng địa chỉ) đã bị lực lượng chức năng phát hiện, bắt giữ tại Trạm kiểm soát liên hợp cửa khẩu Quốc tế Cầu Treo (Hà Tĩnh) khi đang vận chuyển trái phép 5,4kg ma túy dạng đá (methamphetamin) từ Lào về Việt Nam để tiêu thụ. 
Số ma túy trên được chia thành 07 gói, giấu trong thùng sơn nước loại 20 kg.
Theo khai nhận, từ khoảng tháng 5 đến tháng 8/2011, Hạnh đã cấu kết với các đối tượng: Nguyễn Cảnh Chiến, Hà Thúc Cheng (sinh năm 1974, trú huyện Lệ Thuỷ, tỉnh Quảng Bình) cùng 2 đối tượng trú tại Quận 10, TP. Hồ Chí Minh là: Nguyễn Hiền Nam (sinh năm 1973) và Trần Thị Phương Thanh (sinh năm 1987) thực hiện 6 lần mua bán trái phép chất ma tuý dạng đá từ Lào về Việt Nam rồi sau đó tiêu thụ tại các tỉnh Nghệ An, TP. Hồ Chí Minh với tổng số lượng là 8,4 kg.
Ngoài mức án tử hình giành cho đối tượng Hạnh, Hội đồng xét xử đã tuyên phạt con trai Hạnh là Nguyễn Cảnh Chiến mức án chung thân; Đối tượng Hà Thúc Cheng nhận án chung thân; Nguyễn Hiến Nam 20 năm tù giam và Trần Thị Phương Thanh mức án14 năm tù giam.
PV
Bình luận
vtcnews.vn