Cho ngủ nhờ, chủ nhà bị đâm trọng thương

Pháp luậtThứ Sáu, 29/06/2012 12:13:00 +07:00

(VTC News)– Khoảng 1h sáng, Beo tỉnh dậy bò xuống phòng dưới rồi định lẻn vào phòng nơi chị Hồng và đứa cháu gái đang ngủ...

(VTC News) –  Bị đánh, Beo cùng những kẻ khác quay lại tìm anh Toàn để trả thù nhưng không thấy, bắt gặp chị Hồng đang ở trong nhà, Beo đã dùng dao đâm trọng thương chị Hồng rồi lên xe bỏ chạy.






Vào khoảng 15h chiều ngày 28/6 tại thôn Quảng Lăng 2 xã Điện Nam Trung (Điện Bàn, Quảng Nam) đã xảy ra một vụ đâm người bị trọng thương. Nạn nhân là chị Phan Thị Kim Hồng (SN 1958) phải nhập viện với nhiều vết đâm vào ngực và tay
Chị Phan Thị Kim Hồng đang điều trị tại bệnh viện Đa khoa Điện Bàn 

Theo lời kể của anh Phạm Phúc Toàn (con trai lớn của chị Hồng), sự việc bắt đầu vào khoảng 21h đêm ngày 27/6, một người tên Beo (ở nơi khác đến địa phương ở trọ, chưa rõ danh tính) sau khi nhậu say đã tự ý vào nhà chị Hồng và ngủ lại đây. 

Do thấy Beo quá say nên gia đình chị Hồng cho ngủ lại cùng với anh Toàn. Đến khoảng 1h sáng ngày 28/6, Beo tỉnh dậy bò xuống phòng dưới rồi định lẻn vào phòng nơi chị Hồng và đứa cháu gái đang ngủ thì bị anh Toàn phát hiện dùng vỏ chai bia đánh vào vai.

Bị đánh bất ngờ, Beo bỏ chạy thoát thân cho đến 14h50 chiều cùng ngày, Beo trở lại nhà chị Hồng cùng 1 người khác (chưa xác định danh tính) tìm anh Toàn để tính sổ.

Do không gặp được anh Toàn, trong lúc loay hoay thì gặp chị Hồng trong nhà, Beo đã dùng dao đâm trọng thương nạn nhân rồi lên xe bỏ chạy.

Hậu quả, chị Hồng bị thương rất nặng phải đưa đi bệnh viện cấp cứu với nhiều vết đâm trên ngực và tay. Hiện vụ việc đang được cơ quan chức năng điều tra làm rõ.

Đắc Sự

Cực nóng, cực độc, cực ấn tượng về Euro 2012

Xem thêm tại đây


Bình luận
vtcnews.vn