Bắt cóc trẻ táo tợn: Hung thủ là cha đẻ

Pháp luậtThứ Hai, 25/06/2012 07:11:00 +07:00

(VTC News) - Biết Hùng đã có vợ nên gia đình Chua tìm cách ngăn cản, không cho Hùng tiếp cận, thăm hỏi bé Thiện, cũng như không cho Hùng tiếp tục quan hệ Chua.

(VTC News) - Sau khi biết Hùng đã có vợ nên gia đình chị Chua tìm cách ngăn cản, không cho Hùng tiếp cận, thăm hỏi bé Thiện, cũng như không cho Hùng tiếp tục quan hệ, sinh sống chung với chị Chua nên Hùng rắp tâm bắt cóc con ruột mình.


Lúc 17h ngày 24/6, Cơ quan CSĐT CA tỉnh Bình Phước phối hợp CA thị xã Đồng Xoài, CA huyện Bù Gia Mập giải cứu thành công bé Trương Chí Thiện (4 tháng tuổi, ngụ phường Tân Thiện, thị xã Đồng Xoài) từ tay Lê Tuấn Hùng (sinh năm 1969, ngụ xã Đắk Ơ, huyện Bù Gia Mập).

 Bé Thiện trước lúc bị cha ruột bắt cóc
Tại Cơ quan CSĐT, Hùng khai nhận mình là cha ruột của bé Thiện, nhưng do trước đó xảy ra mâu thuẫn "vợ chồng" với chị Trương Thị Kim Chua (SN 1991, ngụ phường Tân Thiện, thị xã  Đồng Xoài) nên y thực hiện ý đồ trên để được gần con. Hùng làm thầu xây dựng, các công trình làm đá granit.

Hùng khai, sau khi biết Hùng đã có vợ, gia đình chị Chua tìm cách ngăn cản, không cho Hùng tiếp cận, thăm hỏi bé Thiện, cũng không cho Hùng tiếp tục quan hệ, sinh sống chung với chị Chua nên Hùng đã lên kế hoạch bắt cóc con ruột mình để ép chị quay lại với hắn. Bé Thiện được Hùng mang về che giấu ở xã Đắk-Ơ , Bù Gia Mập.
 
 Đối tượng Hùng tại cơ quan Công an CSĐT
Chiều ngày 20/6, Hùng cùng một người khác thuê taxi đến nhà chị Chua, thấy bé Thiện đang ở nhà với bà ngoại Nguyễn Thị Yến thì Hùng chạy vào khống chế bà Yến, ẵm bé Thiện rồi leo lên taxi. Do bị bại liệt nên bà Yến chỉ biết la hét, bất lực nhìn hai người đàn ông ẵm cháu mình ra xe trong tuyệt vọng. 

Hàng chục cán bộ chiến sĩ đến nhà Hùng vây bắt nhưng thời điểm đó Hùng không có ở nhà. Đến 14h cùng ngày, Hùng đến cơ quan công an xã Đắk-Ơ đầu thú và khai nhận sự việc.

Theo lời chị Chua, chị và Hùng quen biết nhau từ năm 2010. Do Hùng nói với chị là bản thân chưa có vợ nên chị tự nguyện sống chung với Hùng như vợ chồng. Đến giữa năm 2011, khi chị mang thai bé Thiện thì phát hiện Hùng đã có vợ và hai con ở Bù Gia Mập nên chị quyết định chia tay với Hùng về sống chung với mẹ ruột. 

Hiện vụ việc đang được cơ quan chức năng tiến hành điều tra làm rõ.

Phan Cường

Cực nóng, cực độc, cực ấn tượng về Euro 2012

Xem thêm tại đây


Bình luận
vtcnews.vn