Khởi tố vụ án ném mìn cướp vàng ở Hà Nội

Pháp luậtThứ Bảy, 23/06/2012 10:15:00 +07:00

(VTC News) – Hai anh em dùng mìn cướp tiệm vàng bị khởi tố và tạm giam với hai tội danh "Giết người" và "Cướp tài sản".

(VTC News) – Hai anh em dùng mìn cướp tiệm vàng bị khởi tố và tạm giam với hai tội danh "Giết người" và "Cướp tài sản".

Ngày 22/6, Cơ quan điều tra Công an thành phố Hà Nội đã tống đạt quyết định khởi tố vụ án "Giết người" và "Cướp tài sản" trong vụ ném mìn cướp tiệm vàng Hoàng Tín (số 124 Nguyễn Thái Học, phường Điện Biên, quận Ba Đình) vào 11 giờ ngày 21/6.

 

Đồng thời, Cơ quan điều tra cũng khởi tố bị can và ra lệnh tạm giam đối với Tạ Văn Thanh (SN 1987) và Tạ Hải Hà (SN 1992), cùng trú tại huyện Yên Dũng, tỉnh Bắc Giang về tội danh “Giết người” và “Cướp tài sản”.

Thanh và Hà được xác định là hai kẻ chế tạo mìn (loại mìn dùng pha đá công nghiệp) để đi cướp tiệm vàng Hoàng Tín.

Trước đó, khoảng 11h ngày 21/6, Thanh và Hà cùng đi xe máy đến tiệm vàng. Thanh mang túi mìn vào trong và uy hiếp chủ cửa hàng để lấy tiền trong khi Hà ngồi ngoài cảnh giới.


Sau khi mìn nổ, Thanh bỏ chạy nhưng bị bắt giữ chỉ sau 20 phút. Hà bỏ về quê và bị bắt giữ ngay trong đêm khi hắn đang ngủ ở nhà. Ngoài ra, qua khám nghiệm nơi cư trú của đối tượng, lực lượng chức năng còn phát hiện và thu giữ thêm 3 kíp mìn, một số công cụ được sử dụng để chế tạo mìn… dùng làm công cụ gây án.

Hiện vụ việc đang tiếp tục được điều tra, làm rõ.

Nguyễn Dũng
Bình luận
vtcnews.vn