Hải Phòng: Lưu manh giả danh công an, cướp tài sản

Pháp luậtThứ Tư, 20/06/2012 07:53:00 +07:00

(VTC News) - Giả danh là công an đang thi hành công vụ, các đối tượng đã lập mưu trói bị hại lại về tội tàng trữ trái phép chất ma tuý và yêu cầu nộp phạt.

(VTC News) - Giả danh là công an đang thi hành công vụ, các đối tượng đã lập mưu trói bị hại lại về tội tàng trữ trái phép chất ma tuý và yêu cầu nộp phạt. Tuy nhiên, do không có đủ tiền, chúng đã lấy chiếc SH, điện thoại và 5 triệu đồng của người bị hại.


Ngày 19/6, Công an quận Hải An (Hải Phòng) cho biết vừa khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam 3 đối tượng lưu manh để điều tra làm rõ và truy tố trước pháp luật về hành vi cướp tài sản của công dân.

Các đối tượng gồm: Phạm Hoài Thương (SN 1991) trú tại phường Hồ Nam; Nguyễn Minh Tú (SN 1962) trú tại phường Cát Dài (cùng quận Lê Chân, Hải Phòng) và Nguyễn Trọng Ánh (SN 1982) trú tại phường Đằng Lâm (quận Hải An, Hải Phòng).

Theo tài liệu điều tra, đối tượng Phạm Hoài Thương là bạn của anh Đoàn Duy Thiện (SN 1987) trú tại đường Đằ Nẵng (quận Ngô Quyền, Hải Phòng). Khoảng 19h, ngày 17/6/2012, Thương, Ánh và Tú đã bàn bạc, lên “kế hoạch tác chiến” nhằm chiếm đoạt chiếc xe máy SH mang BKS 16L3-1999 của anh Thiện.

Thực hiện theo “kế hoạch tác chiến” đã bàn bạc, Thương gọi điện thoại nhờ anh Thiện chở đến một nhà trọ tại khu Kiều Sơn, phường Đằng Lâm (quận Hải An, Hải Phòng). Tại đây, Thương giả vờ không quen biết với Tú và Ánh.

Khi gặp ở nhà trọ, Tú và Ánh tự xưng danh là công an đang làm nhiệm vụ, đã bắt trói Thương và Thiện lại về tội tàng trữ trái phép chất ma túy. Sau đó, các đối tượng này yêu cầu Thương nộp phạt 60 triệu đồng, Thiện nộp 30 triệu đồng thì sẽ “cho qua”.

Vì anh Thiện không có nhiều tiền mặt như yêu cầu nên chúng đã lấy chiếc xe SH, 2 ĐTDĐ và 5 triệu đồng trong ví của anh Thiện. Thực hiện trót lọt hành vi nêu trên, các đối tượng đã vội vàng rời khỏi khu vực nhà trọ. Sau khi sự việc xảy ra, anh Thiện đã đến trình báo Công an quận Hải An.

Thực hiện sự chỉ đạo của lãnh đạo Công an quận Hải An, Đội CSĐT tội phạm về TTXH Công an quận đã tiến hành xác minh, điều tra, truy bắt các đối tượng nói trên. Sau thời gian ngắn ráo riết vào cuộc, bằng các biện pháp nghiệp vụ, đến 11h ngày 18/6/2012, các trinh sát đã bắt được 3 đối tượng Thương, Tú, Ánh và thu lại được toàn bộ tang vật của vụ án.

Minh Khang

Bình luận
vtcnews.vn