Nguyên cán bộ Cục Đăng kiểm lừa gần 50 tỉ đồng

Pháp luậtThứ Bảy, 09/06/2012 05:50:00 +07:00

Để nhử được nhiều người, Thủy đã dùng thủ đoạn những lần đầu trả gốc cùng lợi nhuận một cách nhanh chóng.


Trong 2 ngày 7 và 8.6, TAND TP.Hà Nội đã mở phiên tòa xét xử và tuyên phạt bị cáo Trần Thị Thu Thủy (SN 1970 - nguyên chuyên viên Cục Đăng kiểm – Bộ GTVT) tù chung thân về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

 
Theo truy tố, do cần tiền để chơi cờ bạc, lô đề và chi tiêu cá nhân, từ năm 2008 đến 2009, Thủy đã dùng thủ đoạn nói dối các đồng nghiệp trong cơ quan là gia đình mình có 2 Cty hoạt động kinh doanh bất động sản tại các dự án ở Hưng Yên, Vĩnh Phúc, TP.Hồ Chí Minh; bản thân có quan hệ với Tổng cục Hải quan, Cục Quản lý công sản (Bộ Tài chính) để mua xe ôtô thanh lý, tân trang xe bán cho cảnh sát giao thông, rồi kinh doanh chứng khoán, thẻ golf..., Thủy đã đề nghị các đồng nghiệp cho Thủy vay tiền với lãi suất cao.
Bị cáo Thủy tại phiên xét xử 

Để nhử được nhiều người, Thủy đã dùng thủ đoạn những lần đầu trả gốc cùng lợi nhuận một cách nhanh chóng. Trên thực tế là Thủy dùng tiền của người vay sau trả cho người vay trước.

Do hám lợi, nên có đến 9 bị hại đưa tiền cho Thủy để đối tượng chiếm đoạt gần 50 tỉ đồng. Số tiền này bị cáo Thủy khai dùng vào việc chơi cờ bạc, lô đề.

Có ngày, Thủy chơi xổ số, lô đề hết 1-2 tỉ đồng. Càng đánh càng thua, Thủy tiếp tục kêu gọi đồng nghiệp “đầu tư”.

Không ít bị hại đã đứng ra kêu huy động vốn cho Thủy và gặp hệ lụy.

Theo Lao động

Cực nóng, cực độc, cực ấn tượng về Euro 2012

Xem thêm tại đây


Bình luận
vtcnews.vn