Tổ trưởng PNJ 'nghỉ phép' cùng 901 chỉ vàng

Pháp luậtThứ Bảy, 09/06/2012 09:57:00 +07:00

Nghi có “vấn đề”, bộ phận kế toán phân xưởng đã tiến hành kiểm kê số vàng trong tháng 12/2011 do tổ của Mỹ chế tác thì phát hiện thiếu đến 901 chỉ vàng.

Ngày 8/6, Phòng CSĐT tội phạm về trật tự quản lý kinh tế và chức vụ (PC46), Công an TPHCM đã thực hiện lệnh bắt tạm giam Hồ Văn Mỹ (34 tuổi, quê Nghệ An, ngụ Q.Phú Nhuận, TPHCM) để điều tra làm rõ về hành vi lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản.


Theo thông tin ban đầu từ cơ quan công an, năm 1999, Mỹ được Công ty cổ phần vàng bạc đá quý Q.Phú Nhuận (PNJ) tiếp nhận vào làm việc tại phân xưởng 4 của Xí nghiệp nữ trang PNJ thuộc công ty.

Sau một thời gian làm việc, Mỹ tỏ ra là một nhân viên tốt, cần cù, luôn hoàn thành tốt công việc và được công ty tin tưởng bổ nhiệm làm tổ trưởng tổ khóa phân xưởng 4. Tết dương lịch vừa rồi (1/1/2012), Mỹ đột ngột xin nghỉ phép 4 ngày (từ ngày 3 - 7/1/2012), nói với vợ và công ty là đi về quê có việc gia đình.

Tuy nhiên đến hết ngày nghỉ phép, công ty vẫn không thấy bóng dáng của Mỹ đâu và cũng không liên lạc được. Nghi có “vấn đề”, bộ phận kế toán phân xưởng đã tiến hành kiểm kê số vàng trong tháng 12/2011 do tổ của Mỹ chế tác thì phát hiện thiếu đến 901 chỉ vàng (tương đương gần 4 tỉ đồng).

Đối chiếu sổ sách chứng từ thì phát hiện toàn bộ số vàng bị “bốc hơi” trên đều do một mình Mỹ giữ và quản lý. Công ty đã trình báo nhờ công an can thiệp và bắt giữ. Hiện vụ việc đang được cơ quan công an tiếp tục điều tra làm rõ.

Theo TNO

Cực nóng, cực độc, cực ấn tượng về Euro 2012

Xem thêm tại đây


Bình luận
vtcnews.vn