Bị đánh hội đồng, một bợm nhậu thiệt mạng

Pháp luậtThứ Hai, 04/06/2012 04:33:00 +07:00

Sáng 4-6, tin từ Công an huyện Mộc Hóa (Long An) cho biết, do chấn thương quá nặng, nạn nhân Huỳnh Thanh Tuấn đã tử vong.


Sáng 4-6, tin từ Công an huyện Mộc Hóa (Long An) cho biết, do chấn thương quá nặng, nạn nhân Huỳnh Thanh Tuấn (SN 1972, ngụ ấp Cái Cát, xã Tuyên Thạnh, huyện Mộc Hóa) đã tử vong.

Khoảng 15 giờ ngày 31-5, ông Trần Minh Hiền (SN 1956, ngụ thị trấn Mộc Hóa) tổ chức tiệc nhậu có nhiều bạn bè, thanh niên cùng xóm tham dự, trong đó có Tuấn.

Tan tiệc, Tuấn ra về đến thì bị co giật, té đập đầu xuống đường và được mọi người đưa đi cấp cứu. Khi vào bệnh viện, bác sĩ truyền dịch và bắt nằm điều trị. Thế nhưng, chừng một giờ sau thì anh Tuấn trốn viện.

Sáng hôm sau, cũng tại nhà ông Hiền, tiệc nhậu lại tổ chức với 4 người tham gia. Do nhậu hôm trước còn mệt nên Tuấn không uống.
 
Bực mình, Nguyễn Thái Bạ (SN 1966) cùng ông Hiền dùng cây đánh trúng mông, đầu, tay nhiều cái làm anh Tuấn co giật, ngã đập đầu xuống nền gạch bất tỉnh và tử vong sau đó.



H.Minh/NLĐ
Bình luận
vtcnews.vn