Chém người vì mâu thuẫn qua điện thoại

Pháp luậtThứ Hai, 28/05/2012 03:19:00 +07:00

Mâu thuẫn với anh Sỹ từ một cuộc nói chuyện qua điện thoại, lập tức Nguyên gọi điện chỉ đạo Tâm, Khỏe, Rốt, Hải, Phước xách mã tấu, dao, tuýp sắt đi xe máy đến


Mâu thuẫn với anh Sỹ từ một cuộc nói chuyện qua điện thoại, lập tức Nguyên gọi điện chỉ đạo Tâm, Khỏe, Rốt, Hải, Phước xách mã tấu, dao, tuýp sắt đi xe máy đến chém bố của anh Sỹ.

Ngày 27.5, Công an huyện Phú Vang, Thừa Thiên-Huế, có quyết định khởi tố, bắt giam Hồ Tấn Tâm (24 tuổi), Hồ Tấn Khỏe (21 tuổi), Hồ Tấn Phước (22 tuổi), Phan Văn Rốt (17 tuổi, cùng ngụ xã Thủy Vân, thị xã Hương Thủy) và Dương Văn Nguyên (18 tuổi), Lê Văn Hải (17 tuổi, đều ngụ huyện Phú Vang).

Trước đó, khi Dương Văn Nguyên đang làm công nhân ở TP.HCM thì mâu thuẫn với anh Hồ Tiến Sỹ từ một cuộc nói chuyện qua điện thoại. Lập tức Nguyên gọi điện chỉ đạo Tâm, Khỏe, Rốt, Hải, Phước xách mã tấu, dao, tuýp sắt đi xe máy đến chém ông Hồ Cảm - bố của anh Sỹ (ngụ thôn Di Đông, xã Phú Hồ, huyện Phú Vang). Kết quả, Tâm và Rốt đã dùng mã tấu và ống tuýp chém tới tấp vào người ông Cảm khiến ông này bị thương tích 24%.

Theo Dân Việt

Bình luận
vtcnews.vn