Khởi tố vụ 'cát tặc' tấn công tổ tuần tra, 2 người chết

Pháp luậtThứ Bảy, 26/05/2012 07:41:00 +07:00

(VTC News) – Một tuần sau khi nhóm “cát tặc” tấn công tổ tuần tra trên sông khiến 2 người tử nạn, cơ quan CSĐT đã khởi tố vụ án và các bị can liên quan…

(VTC News) – Một tuần sau khi nhóm “cát tặc” tấn công tổ tuần tra trên sông khiến 2 người tử nạn, cơ quan CSĐT đã khởi tố vụ án và các bị can liên quan…

Ngày 25/5, Cơ quan Cảnh sát điều tra - Công an tỉnh Quảng Bình đã ký quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can với tội danh “giết người” đối với các đối tượng đã có hành vi tấn công tổ xung kích chống nạn khai thác cát trái phép trên sông khiến 2 người tử nạn .

Đồng thời, để phục vụ công tác điều tra, cơ quan công an đã tống đạt lệnh bắt tạm giam 7 đối tượng gồm: Đỗ Công Tuần (SN 1960); Nguyễn Văn Ninh (SN 1977); Đỗ Văn Đạt (SN 1977); Trần Đăng Hiệu (SN 1989); Hà Văn Tiến (SN 1977);  Đỗ Văn Quân (SN 1974) và Nguyễn Văn Quyến (SN 1977). Tất cả các đối tượng trên đều trú tại thôn Xuân Bồ, xã Xuân Thủy, huyện Lệ Thủy.

Trước đó, như VTC News đã đưa tin: khoảng 2 giờ sáng ngày 18/5, trên sông Kiến Giang thuộc địa phận xã Mai Thủy (huyện Lệ Thủy, tỉnh Quảng Bình), trong khi tổ xung kích chống nạn khai thác trái phép của thôn Mai Thượng (xã Mai Thủy) gồm 6 người do ông Mai Văn Lợi - phó trưởng Công an xã dẫn đầu đang tiến hành công tác tuần tra kiểm soát trên sông thì phát hiện 2 thuyền đang khai thác cát phía trên cầu Mỹ Trạch. 

Tổ tuần tra đã ra hiệu đẩy đuổi nhưng nhóm người trên lại không chấp hành, sau đó một thuyền bỏ chạy. Thuyền của tổ tuần tra bị vướng vào dây neo và sau đó bị một thuyền khai thác cát khác bất ngờ lao tới đâm thẳng.

Các lực lượng chức năng đang phối hợp vớt xác nạn nhân dưới lòng sông

Chiếc thuyền khai thác cát kia quay lại và các đối tượng trên hai thuyền đã dùng hung khí như cuốc xẻng, gậy gộc tấn công tổ kiểm tra.

Hậu quả khiến 2 người rơi xuống nước tử nạn là ông Đinh Minh Thược và ông Lê Văn Bình (đều SN 1954). 

Ba người bị thương nặng là Lê Văn Đài, Giang Thanh Thủy và Mai Văn Lợi. 

Nhận được tin báo về sự việc, lực lượng chức năng đã nhanh chóng có mặt tại hiện trường để cứu vớt nạn nhân và truy bắt các đối tượng gây án.

Khoảng 8 giờ 15 phút cùng ngày, lực lượng chức năng đã tìm thấy thi thể ông Thược, đến 16 giờ cùng ngày, thi thể ông Bình mới được tìm thấy.

Vụ việc hiện đang được tiếp tục điều tra, làm rõ.

Tâm Huyền



Bình luận
vtcnews.vn