Thiệt mạng vì đến lang băm chữa bệnh

Pháp luậtThứ Sáu, 18/05/2012 12:05:00 +07:00

Thầy chữa trị bằng cách dùng chân đạp mạnh vào vai, khiến bà Nang bất tỉnh, sau đó vài ngày thì mất.


Công an xã Vĩnh Thành (Châu Thành-An Giang) vừa tiếp nhận trình báo của thân nhân bà Đặng Thị Cẩm Nang (SN 1956, ngụ ấp An Quới, xã An Thạnh Trung, Chợ Mới) về việc bà đột ngột tử vong sau khi đến chữa bệnh tại nhà một thầy lang tên ba Sáng ở địa phương.

Ông Trần Thanh Hải (SN 1966), người nhà của bà Nang cho biết, đầu tháng 5/2012, bà Nang bị té chấn thương phần mềm, đã đi bệnh viện chữa trị. Nhưng vì nóng lòng muốn mau khỏi bệnh, bà nghe hướng dẫn tìm đến nhà thầy ba Sáng.
Lang băm (Ảnh chỉ có tính chất minh họa, Nguồn: Internet) 

Thầy chữa trị bằng cách dùng chân đạp mạnh vào vai, khiến bà Nang bất tỉnh, người nhà đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa Trung tâm An Giang, rồi chuyển lên Bệnh viện Chợ Rẫy, nhưng bác sĩ chẩn đoán bị dập tủy cổ và hành tủy rất nặng, nên bà Nang chết vài ngày sau đó.
 
Hiện cơ quan chức năng đang mời các đối tượng có liên quan tiến hành lấy lời khai, điều tra làm rõ vụ việc.

Theo Phapluattp


Bình luận
vtcnews.vn