Hà Nội: Một hộ lý bán trẻ em 10 triệu đồng

Pháp luậtThứ Bảy, 12/05/2012 05:06:00 +07:00

(VTC News) – Do hiếm muộn, anh Nam đã mua một cháu bé 5 tháng tuổi từ một hộ lý trong bệnh viện với giá 10 triệu đồng.

(VTC News) – Do hiếm muộn, anh Nam đã mua một cháu bé 5 tháng tuổi từ một hộ lý trong bệnh viện với giá 10 triệu đồng.

Ngày 12/5, CA quận Ba Đình cho biết, đơn vị này vừa phối hợp với Phòng CSĐT tội phạm về TTXH CATP Hà Nội điều tra làm rõ một vụ mua bán trái phép trẻ em.

Trước đó, theo nguồn tin từ quần chúng nhân dân, ngày 6/5, anh Nguyễn Quang Nam (tạm trú tại đường Nghi Tàm, quận Tây Hồ, TP Hà Nội) phát hiện thấy một cháu bé 5 tháng tuổi bị bỏ rơi ở sân chơi khu tập thể 7,2 ha phường Vĩnh Phúc, quận Ba Đình. Do vợ chồng anh Nam hiếm muộn con nên đã đưa về nuôi.

Vào cuộc điều tra, cơ quan công an xác định, do hiếm muộn con, anh Nam đã mua cháu bé gái từ một người phụ nữ tên là Nguyễn Thị Mỹ Duyên, một hộ lý bệnh viện (hiện cơ quan công an đang xác định nhân thân) với giá 10 triệu đồng, tại vườn hoa Lý Tự Trọng, phường Thụy Khuê, quận Tây Hồ, TP Hà Nội.

Hiện vụ việc đã được chuyển sang CA quận Tây Hồ để tiếp tục làm rõ.

(*) Tên các nhân vật đã được thay đổi.

Đại Minh – Đại Trí

Bình luận
vtcnews.vn