Phó Chủ tịch xã 'nhặt' tiền của cấp dưới

Pháp luậtThứ Bảy, 05/05/2012 07:13:00 +07:00

(VTC News) - Phát hiện bị mất gần 9 triệu đồng kẹp trong cuốn sổ, chị Phương báo công an thì 3 ngày sau Phó Chủ tịch xã gọi vào phòng để trả.

(VTC News) - Phát hiện bị mất gần 9 triệu đồng kẹp trong cuốn sổ, chị Phương báo công an thì 3 ngày sau Phó Chủ tịch xã gọi vào phòng để trả.

Trao đổi với phóng viên VTC News, ông Cao Hoài Mười (Bí thư Đảng ủy xã Thành An, huyện Mỏ Cày Bắc, Bến Tre) cho biết đang chờ Huyện ủy cho ý kiến về trường hợp Phó Chủ tịch xã này là ông ông Nguyễn Văn Hùng “nhặt” tiền của thuộc cấp nhưng 3 ngày sau mới trả.

Sáng ngày 17/4, cán bộ tư pháp xã Huỳnh Thị Hoàng Phương báo mất gần 9 triệu đồng kẹp trong cuốn sổ để quên trong phòng làm việc của chủ tịch với các phó chủ tịch xã vào chiều hôm trước. Phòng làm việc này có 5 người giữ chìa khóa nên thông tin được báo về Công an huyện Mỏ Cày Bắc để cơ quan điều tra làm sáng tỏ.

Đến ngày 19/4, ông Hùng gọi bà Phương vào phòng để lấy lại số tiền đã mất được ông này “cất” trong hộc bàn làm việc nhưng nữ cán bộ tư pháp không dám tự tiện mở lấy. Vì vậy, Công an Mỏ Cày Bắc tiến hành lập biên bản nhận tiền từ ông Hùng để giao lại cho bà Phương.

Theo Chủ tịch UBND xã Thành An Nguyễn Thị Lệ thì số tiền ông Hùng trả cho bà Phương vẫn còn thiếu 100.000 đồng.

Vụ việc đang được cơ quan chức năng huyện Mỏ Cày Bắc làm rõ để xử lý theo quy định của pháp luật.

Diễm Hằng

Bình luận
vtcnews.vn