Cướp tiệm vàng Hưng Yên: Hung thủ thứ 2 ra đầu thú

Pháp luậtThứ Tư, 02/05/2012 05:16:00 +07:00

(VTC News) – Đối tượng trực tiếp gây ra vụ giết người, cướp của tại tiệm vàng Kiệm Huyền (Hưng Yên) đã ra công an đầu thú sau gần 1 ngày gây án.

(VTC News) – Đối tượng trực tiếp gây ra vụ giết người cướp của tại tiệm vàng Kiệm Huyền (Hưng Yên) đã ra công an đầu thú sau gần 1 ngày gây án. Khai nhận ban đầu, các đối tượng gây án do thiếu tiền trả nợ lô đề.




Khoảng 15h ngày 2/5, Nguyễn Viết Toán (SN 1993, trú tại thôn Trúc Đình, xã Xuân Trúc, Ân Thi, Hưng Yên), kẻ thứ 2 trong vụ án cướp tiệm vàng, giết 1 người, đâm trọng thương hai người tại cửa hàng vàng bạc Kiệm Huyền (xã Hồng Tiến, huyện Khoái Châu, tỉnh Hưng Yên) đã ra đầu thú tại cơ quan Công an xã Ngọc Long, huyện Yên Mỹ, tỉnh Hưng Yên.
Tiệm vàng Kiệm Huyền. Ảnh: Nguyễn Dũng.
 
>> Toàn cảnh vụ sát hại dã man chủ tiệm vàng Vững Bắc
Tên Hà Văn Tình (SN 1996, trú tại thôn Cù Tu, xã Xuân Trúc, Ân Thi, Hưng Yên) đã bị bắt giữ ngay sau khi gây án.

Khai nhận tại cơ quan Công an, Tình cho biết, hắn và Toán hay chơi lô đề, hiện đang thiếu tiền trả nợ nên sáng 1/5, cả hai rủ nhau ra chợ Sặt (trên quốc lộ 5, thuộc địa phận tỉnh Hải Dương) mua dao bấm, đi cướp.

Đến 21h45' ngày 1/5, Toán cùng Hà Văn Tình (SN 1996, trú tại thôn Cù Tu, xã Xuân Trúc, Ân Thi, Hưng Yên) vào cửa hàng vàng bạc Kiệm Huyền do anh Đỗ Xuân Kiệm làm chủ cửa hàng hỏi mua 1 dây chuyền bạc rồi sau đó bỏ chạy.

Khi bị cháu ruột của anh Kiệm là Đỗ Xuân Lượng (SN 1974) cùng anh Đỗ Bá Hiền (SN 1985) và Đỗ Như Minh (SN 1987) truy đuổi ra cánh đồng thuộc thôn Cao Quán, xã Hồng Tiến (cách cửa hàng vàng bạc Kiệm Huyền khoảng 1km), Toán đâm anh Lượng 1 nhát vào ngực khiến anh này tử vong và đâm nhiều nhát vào anh Hiền, anh Minh rồi chạy trốn.
Hà Văn Tình tại CQCA. Ảnh: ANTĐ. 

Sau khi gây ra vụ việc, Hà Văn Tình bị quần chúng nhân dân bắt giữ, trong khi Toán bỏ về quê ngoại ở xã Ngọc Long, huyện Yên Mỹ, Hưng Yên.
Hiện CQĐT, Công an tỉnh Hưng Yên đang tích cực lấy lời khai của hai đối tượng.
Trong một diễn biến khác, tại bệnh viện Việt Đức (Hà Nội), hai người bị thương trong vụ việc là anh Đỗ Xuân Lượng và anh Đỗ Như Minh vẫn đang trong tình trạng nguy kịch sau khi được các bác sĩ tiến hành phẫu thuật và điều trị tích cực.

Nguyễn Dũng - Thu Thủy

Bình luận
vtcnews.vn