Chùm ảnh: Bắt gọn 2 kẻ cướp vàng táo tợn

Pháp luậtThứ Tư, 11/04/2012 04:41:00 +07:00

(VTC News) - Kẻ chạy trốn trong vụ cướp vàng đã bị bắt giữ, trong khi đó, ông chủ tiệm vàng vẫn đang hết sức nguy kịch do vết thương quá nặng.

(VTC News) - Kẻ chạy trốn trong vụ cướp vàng đã bị bắt giữ, trong khi đó, ông chủ tiệm vàng vẫn đang hết sức nguy kịch do vết thương quá nặng.


Thông tin mới nhất vụ cướp tiệm vàng tại Tuyên Quang, đối tượng bỏ trốn sau khi gây ra vụ việc là Trần Văn Hà (trú tại xã Kiến Thiết, huyện Yên Sơn, Tuyên Quang) đã bị bắt vào khoảng 3h ngày 11-4, khi hắn đang lẩn trốn tại nhà người thân ở huyện Bắc Quang, tỉnh Hà Giang. 
Trước đó vào khoảng 13h20' Hạnh và Hà bịt mặt, đeo khẩu trang và đội mũ bảo hiểm vào tiệm vàng Tuấn Anh 2 (số 155, đường Quang Trung, TP Tuyên Quang, tỉnh Tuyên Quang) dùng dao và súng tự chế khống chế, uy hiếp.
Do bị chống cự quyết liệt nên chúng dùng dao đâm anh Dũng một nhát vào bụng gây trọng thương. Chị Đường Thị Bích Liên (vợ anh Dũng) đang ở dưới bếp phát hiện đã trèo qua nhà hàng xóm chạy ra đường hô hoán.
Nghe tiếng hô của chị Liên, anh Nguyễn Việt Nghĩa cùng với các anh Nguyễn Văn Tuyến, Lê Từ Hoàng, Nguyễn Đăng Hùng đã lao đến cứu giúp khi 2 tên cướp đang định lên xe máy tẩu thoát.
Trước sự truy đuổi gắt gao của nhân dân, chúng 2 tên cướp đã rút súng tự chế bắn 1 phát nhưng rất may không làm ai bị thương. Sau đó, 2 tên cướp đã bị người dân quật ngã, chúng liền bỏ xe máy để chạy bộ. Hạnh bị bắt ngay sau đó, còn Hà sau một thời gian lẩn trốn cũng bị tóm gọn.
VTC News xin gửi tới quý độc giả chùm ảnh diễn biến vụ cướp tiệm vàng táo tợn ở Tuyên Quang:
 Tiệm vàng Tuấn Anh 2, nơi xảy ra vụ cướp.

 Khám nghiệm hiện trường cho thấy, tủ kính đựng vàng chưa bị đập vỡ, vàng chưa bị cướp.
 Chiếc dao chọc tiết lợn mà kẻ thủ ác đã vứt lại sau khi đâm trọng thương ông chủ tiệm vàng.
 Súng tự chế bắn đạn hoa cải của đối tượng cũng bị thu giữ. 
 Ông Lê Từ Hoàng (bìa phải) bị đối tượng dùng súng bắn bị thương vào chân khi truy đuổi cướp.
 Đối tượng Đặng Hữu Hạnh bị quần chúng bắt giữ và đưa về trụ sở CA.
 Hạnh khai hắn là người ở Tiền Giang, lên Tuyên Quang được 4 tháng và cùng Trần Văn Hà (Tuyên Quang) thực hiện hành vi cướp. Hà cũng đã bị bắt vào lúc 3h sáng 11/4.
 Trong khi đó, nạn nhân là anh Nguyễn Mạnh Dũng vẫn chưa qua cơn nguy kịch và đã được chuyển xuống BV Việt Đức để điều trị.

Thu Thủy

Bình luận
vtcnews.vn