TP.HCM: Trung tá CSGT bị vợ đầu độc đến chết

Pháp luậtThứ Năm, 15/03/2012 07:00:00 +07:00

(VTC News) – Bước đầu, cơ quan điều tra đã xác định Trung tá Chuyên bị đầu độc bởi những kim tiêm và lọ hóa chất mùi nồng nặc.

(VTC News) – Bước đầu, cơ quan điều tra đã xác định Trung tá Chuyên bị đầu độc bởi những kim tiêm và lọ hóa chất mùi nồng nặc. Người tự xưng là vợ trung tá này đã bị bắt giam để điều tra.

Chiều 14/3, lãnh đạo Đội CSGT Phú Lâm – Phòng CSGT đường bộ, đường sắt, Công an TP.HCM (PC 67) xác nhận Trung tá Trần Tuân Chuyên (SN 1962) – cán bộ Đội CSGT Phú Lâm đã bất ngờ qua đời tại nhà riêng do đột quỵ.

Công an quận 6 tiến hành khám nghiệm hiện trường vào ngày 14/3 (ảnh: CA) 
Vụ việc xảy ra vào lúc 9h30 sáng 13/3 tại nhà riêng của Trung tá Chuyên ở đường Hậu Giang, phường 11 – Q.6. Sự việc ngay lập tức được báo cho cơ quan CSĐT – Công an quận 6 tiến hành khám nghiệm hiện trường để điều tra.

Tại hiện trường, các trinh sát đã thu giữ được rất nhiều kim tiêm, ly nhựa, lọ hóa chất có mùi hôi nồng nặc nghi vấn là thuốc trừ sâu. Quan xác minh ban đầu, trinh sát đã xác định Trung tá Chuyên bị sát hại nên đã khoanh vùng đối tượng điều tra vụ việc.

Ngày 14/3, một người phụ nữ tên là Dư Kim Liên đã đến Công an quận 6 đầu thú, xưng là vợ Trung tá Chuyên và thú nhận mình là thủ phạm của vụ giết người này. Nguyên nhân bà Liên giết chồng là do mâu thuẫn trong đời sống vợ chồng, nên đã đầu độc chồng bằng kim tiêm thuốc độc khi chồng đang ngủ say. Lệnh bắt khẩn cấp người phụ nữ này đã được công an thực hiện ngay sau đó để tiến hành điều tra vụ án.

Được biết, Trung tá Chuyên đã có thâm niên công tác trong ngành được Công an được 30 năm, và thời gian gần đây, cả chỉ huy Đội CSGT Phú Lâm cùng cán bộ - chiến sĩ CSGT trong Đội không nghe thấy Trung tá Chuyên nói gì về chuyện gia đình. Mọi biểu hiện sinh hoạt, công tác của Trung tá Chuyên đều bình thường.

Hiện vụ việc vẫn đang tiếp tục được Công an quận 6 điều tra.

V.D

Bình luận