Nhậu xỉn gây rối, học viên cảnh sát bị đâm chết

Pháp luậtThứ Bảy, 10/03/2012 12:54:00 +07:00

(VTC News) – Là một học viên cảnh sát nhưng trong lúc say xỉn Bình đã gây ra mâu thuẫn để rồi cũng chính Bình là nạn nhân của một vụ án mạng.

(VTC News) – Là một học viên cảnh sát nhưng trong lúc say xỉn Bình đã không làm chủ được bản thân gây ra mâu thuẫn để rồi cũng chính Bình là nạn nhân của một vụ án mạng thương tâm.

Ngày 9/3, TAND TP. Hà Nội mở phiên tòa xét xử các bị cáo Nguyễn Văn Quân (SN 1985), Phùng Văn Dương (SN 1981) và Đoàn Hồng Hải (SN 1963), cùng trú tại thôn Phú Mỹ, xã Mỹ Đình, Từ Liêm, Hà Nội, bị truy tố về tội “Giết người”. Bị cáo Nông Bích Thảo (SN 1986, vợ bị cáo Quân) bị truy tố về tội “Che giấu tội phạm”. Bị cáo Nguyễn Duy Phong (SN 1991, ở Lạng Sơn) bị truy tố về tội “Không tố giác tội phạm”.

Các bị cáo trong phiên xét xử.

Theo cáo trạng của VKS, vào khoảng 23h đêm 31/5/2011, anh Ngụy Như Bình (SN 1987, ở Yên Dũng, Bắc Giang – đang là học viên trường Học viện cảnh sát nhân dân) cùng bạn đến quán Internet của Nguyễn Văn Quân chơi. Lúc này do đã uống rượu say nên anh Bình đã có những hành vi thái quá dẫn đến to tiếng với nhân viên của quán tên là Phong.

Anh Bình đã bỏ đi, nhưng sau đó lại cùng bạn quay lại quán. Khi đến đây Bình đã bị Quân, Dương và Hải đang có mặt tại quán lao vào tấn công. Nguyễn Văn Quân đã vào nhà lấy con dao dài 25cm ra đâm vào bẹn anh Bình khiến anh tử vong ngay sau đó.

Sau khi vụ việc xảy ra, Nông Bích Thảo đã xóa rửa dấu vết máu tại hiện trường, đồng thời đem con dao mà chồng mình gây án đi cất giấu. Còn Nguyễn Duy Phong người được chứng kiến toàn bộ sự việc nhưng đã bỏ về quê ở Lạng Sơn mà không đến trình báo với cơ quan công an.

Tại phiên tòa, HĐXX đã đánh giá, xuất phát từ nạn nhân Bình, một học viên cảnh sát nhưng đã có sự biểu hiện thái quá vi phạm đạo đức của ngành, cũng như cách ứng xử đã châm ngòi cho cuộc xô xát. Còn với Quân, Hải và Dương đã có những hành vi côn đồ thái quá. Quân còn kéo theo sự phạm tội của người vợ.

Trước vành móng ngựa các bị cáo đều khai nhận hành vi phạm tội của mình. Sau khi nghị án, HĐXX đã tuyên phạt bị cáo Quân 20 năm tù, bị cáo Hải 15 năm tù, bị cáo Dương 14 năm tù. Hai bị cáo Thảo và Phong cùng chung mức án 18 tháng tù cho hưởng án treo.

Nam Minh

Bình luận
vtcnews.vn