Sợ cấm thi, học sinh đột nhập văn phòng trộm sổ đầu bài

Pháp luậtThứ Năm, 08/03/2012 01:05:00 +07:00

(VTC News) - Sợ nhà trường xếp loại hạnh kiểm yếu, không được thi tốt nghiệp THPT nên Khảnh đột nhập trộm sổ đầu bài, đem đi tiêu hủy để xóa bỏ chứng cớ.

(VTC News) - Sợ nhà trường xếp loại hạnh kiểm yếu, không được thi tốt nghiệp THPT nên Khảnh đột nhập trộm sổ đầu bài, đem đi tiêu hủy để xóa bỏ chứng cớ.

Đại diện Trường THPT Lê Thành Phương, huyện Tuy An (tỉnh Phú Yên), cho biết Công an huyện Tuy An đã buộc được Nguyễn Tấn Khảnh, học sinh lớp 12B7, Trường THPT Lê Thành Phương, huyện Tuy An thừa nhận toàn bộ hành vi phạm tội; đồng thời thu hồi được 13 cuốn sổ đầu bài bị y lấy mất trước đó.

Được biết, dù học được nhưng do ham chơi, lại hay bày trò quậy phá nên Nguyễn Tấn Khảnh thường bị thầy cô giáo phê không tốt vào sổ đầu bài. Sợ nhà trường xếp loại hạnh kiểm yếu, không được dự kỳ thi tốt nghiệp cuối cấp nên Khảnh nảy ra ý định trộm sổ đầu bài, đem đi tiêu hủy để xóa bỏ chứng cứ.

Vào khoảng 6h ngày 7/3, Khảnh đến trường sớm, dùng rựa cạy cửa văn phòng, lẻn vào trong trộm 13 cuốn sổ đầu bài học sinh lớp 10 và 12 đem giấu tại một ruộng mía gần trường, đợi cuối ngày sẽ tiến hành tiêu hủy.

Tuy nhiên chỉ vài tiếng đồng hồ sau, Khảnh bị Công an huyện Tuy An mời đến làm việc. Biết sự việc bại lộ, Nguyễn Tấn Khảnh nhanh chóng thừa nhận toàn bộ tội trạng. Đến 10h cùng ngày Công an huyện Tuy An đã thu hồi được toàn bộ 13 cuốn sổ đầu bài bị Khảnh lấy mất.

Hiện nhà trường và cơ quan chức năng đang bàn hướng xử lý đối với cậu học trò có ý tưởng kỳ lạ trên.


Hoàng Vân

Bình luận
vtcnews.vn