Nữ giáo viên lừa tiền tỷ sa lưới sau 15 năm lẩn trốn

Pháp luậtThứ Bảy, 03/03/2012 02:10:00 +07:00

(VTC News) - Sau 15 năm lẩn trốn, cựu giáo viên ôm tiền tỉ bị truy nã đã bị bắt giữ khi chuẩn bị trốn ra nước ngoài.

(VTC News) - Phòng Cảnh sát truy nã tội phạm - CATP Hà Nội cho biết, đơn vị vừa tiến hành bắt giữ Đỗ Thị Thuận (SN 1953), quê ở Hồng Bàng, Hải Phòng sau một thời gian bị truy nã về hành vi lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản.

Đối tượng bị bắt giữ tại cơ quan Công an.
Trước đó, năm 1996, sau khi bỏ nghề giáo viên, Thuận lên Móng Cái, Quảng Ninh buôn bán quần áo Trung Quốc đi các tỉnh phía Bắc để kiếm lời.

Để huy động vốn, Thuận đã vay của nhiều người với số tiền khoảng 600 triệu đồng và 35 cây vàng với lãi suất cao. Do kinh doanh thua lỗ, Thuận không thể trả được lãi lẫn gốc nên đã phải đưa hai con nhỏ bỏ trốn khỏi quê hương.

Sau khi Thuận bỏ trốn, phòng CSHS CA. TP Hà Nội đã tiến hành truy nã đối với Thuận. Thời gian này, Thuận phiêu bạt khắp Nam - Bắc và Trung Quốc để kiếm sống.

Sau 15 năm chạy trốn, đến đầu năm 2012, Thuận tìm cách làm hộ chiếu để trốn ra nước ngoài. Từ những nguồn tin thân cận, Cục Quản lý xuất nhập cảnh - Bộ Công an; Phòng Quản lý xuất nhập cảnh Công an tỉnh Nghệ An đã phát hiện đối tượng trong diện bị cấm xuất cảnh, nên thông báo cho CATP Hà Nội.

Sáng 2/3, Thuận đã bị bắt giữ này khi đang lẩn trốn ở Nghệ An. Tại cơ quan công an, Đỗ Thị Thuận đã khai nhận hành vi phạm tội của mình.

Hiện cơ quan Công an đang tiến hành lập hồ sơ xử lý đối tượng.

Nam Minh

Bình luận
vtcnews.vn