Giết người, cướp tài sản còn làm đơn kêu oan

Pháp luậtThứ Tư, 15/02/2012 02:05:00 +07:00

(VTC News) – Sau khi cùng với băng nhóm bày ra chiêu bài giết người, cướp tài sản, Điệp đã làm đơn kêu oan.

(VTC News) – Sau khi cùng với băng nhóm bày ra chiêu bài giết người, cướp tài sản, Điệp đã làm đơn kêu oan là "chỉ bị khống chế”.

Công an đang áp giải Cao Hoàng Điệp về trại
Ngày 15/2, Tòa phúc thẩm nhân dân tối cao TP.HCM xử vụ án giết người, cướp tài sản đối với bị cáo Cao Hoàng Điệp (20 tuổi, ở Quảng Ngãi).

Biện minh cho nhưng hành động của mình, Điệp cho biết, do cả nhóm muốn có tiền tiêu xài nên đã đưa ra những kế hoạch để cướp tài sản của người khác. Nhưng thực ra, bị cáo không giết người để cướp tài sản mà chị bị cả nhóm khống chế.

Cả nhóm gồm: Điệp, Hồ Thị Mỹ Dung (18 tuổi, ở Tây Ninh), Ký Thị Ngọc Nhung (19 tuổi, ở TP.HCM) và Lan (chưa rõ lại lịch) biết anh Huỳnh Tử Tuấn (33 tuổi) có xe SH, điện thoại đắt tiên và có nhiều tiền nên bàn nhau rủ anh Tuấn vào khách sạn quan hệ rồi tổ chức cướp tài sản.

Theo đúng kế hoạch, ngày 5/12/2009, Nhung gọi điện rủ Tuấn đến khách sạn để qua đêm, Tuấn đồng ý. Trong lúc, anh Tuấn đang mây mưa với Dung và Lan thì Điệp cầm dao xông vào  Anh Tuấn hoảng sợ nên đưa tiền và điện thoại cho nhóm cướp tài sản. Do không muốn bị phát hiện nên cả nhóm đã cùng nhau giết anh Tuấn nhằm che giấu tội lỗi.

Tại phiên sơ thẩm, ngày 21/9/2011, Tòa án nhân dân TP HCM đã tuyên 15 năm tù đối với bị cáo Cao Hoa Điệp về tội giết người và cướp tài sản.

Nhận thấy mức an trên là quá khắt khe, Điệp đã làm đơn kêu oan mong được giảm mức hình phạt. Nhận thấy hành động mà bị cáo gây ra rất nghiêm trọng, nguy hiểm cho xã hội, Tòa phúc thẩm nhân dân tối cao TP.HCM không chấp nhận kháng cáo, giữ nguyên mức hình phạt trên.

Ngọc Thân


Bình luận
vtcnews.vn