Bắt khẩn cấp ông bố 'dạy' con bằng dây điện

Pháp luậtThứ Tư, 15/02/2012 06:42:00 +07:00

(VTC News) – Cháu Nguyễn Thục Phi (SN 2003) cấp cứu trong tình trạng chấn thương vùng mặt, bầm tím hai vòm mắt với tinh thần hoảng sợ.

(VTC News) – Việc “dạy dỗ” con của vợ chồng ông Mùi là hành vi hành hạ người khác.

Chiều 14/2, thượng tá Nguyễn Tấn Chuân, phó thủ trưởng Cơ quan điều tra Công an huyện Nghĩa Hành (Quảng Ngãi), cho biết, đã có lệnh bắt khẩn cấp đối với ông Nguyễn Mùi (53 tuổi) ở thôn Hiệp Phổ Tây, xã Hành Trung (huyện Nghĩa Hành) vì có hành vi “Hành hạ người khác”.


 Ông Mùi bị bắt khẩn cấp để điều tra về hành vi hành hạ người khác

Như VTC News đã thông tin, chiều 11/2, cháu Nguyễn Thục Phi (SN 2003), con nuôi ông Mùi đến Bệnh viện Đa khoa tỉnh Quảng Ngãi cấp cứu trong tình trạng chấn thương vùng mặt, bầm tím hai vòm mắt với tinh thần hoảng sợ. Các y, bác sĩ chưa kịp hỏi gì thì cháu thút thít khóc trong tâm trạng sợ hãi.


Cháu Phi đau đớn khi bị đánh đập 
Làm việc với ngành chức năng, bước đầu ông Mùi đã thừa nhận hành vi của mình. Họ cho rằng, do bé Nguyễn Thục Phi (SN 2003), con nuôi của họ, dám lấy 500.000 đồng để tiêu vặt nên phải dạy cho chừa thói trộm cắp ăn quà vặt.


Tuy nhiên, theo phản ánh của người dân địa phương, tối 10/2, ông Mùi đã đóng cửa, dùng dây điện đánh tới tấp, rồi nắm tóc đập đầu bé Phi vào tường nên đã gây ra thương tích nặng cho cháu bé. Cũng theo người dân, đây không phải là lần đầu tiên vợ chồng này hành hạ cháu Phi.


Hiện vụ việc đang được ngành chức năng tiếp tục điều tra làm rõ.


Nghĩa Bình

Bình luận
vtcnews.vn