Con trung tá công an chém 2 học sinh

Pháp luậtChủ Nhật, 12/02/2012 10:22:00 +07:00

Công an TP Mỹ Tho - Tiền Giang đang điều tra vụ chém 2 học sinh Trường THCS Lê Ngọc Hân (TP Mỹ Tho) là Phan Quốc Thái và Nguyễn Tấn Kha.

Trao đổi với phóng viên, thượng tá Đoàn Văn Thanh, Trưởng Công an TP Mỹ Tho - Tiền Giang, cho biết cơ quan này đang điều tra vụ chém 2 học sinh Trường THCS Lê Ngọc Hân (TP Mỹ Tho) là Phan Quốc Thái và Nguyễn Tấn Kha.

Trước đó, trưa 10-2, Phan Quốc Thái, Nguyễn Tấn Kha và một học sinh tên Trình ra khỏi cổng Trường THCS Lê Ngọc Hân thì 5 thanh niên cầm mã tấu rượt chém Trình. Thấy vậy, Thái và Kha bỏ chạy. Năm thanh niên chia làm 2 nhóm rượt đuổi Kha và Thái vào một con hẻm trên đường Nguyễn Trãi.
Hai em không còn chạy kịp nên trốn vào một cửa hàng bán băng đĩa và bị nhóm côn đồ chém gây thương tích. Dù bị chém nhưng Thái và Kha vẫn nhận ra hung thủ tên Sinh và Tiến (không học cùng trường). Trong đó, Sinh là con một trung tá đang công tác tại Công an tỉnh Tiền Giang.

Trước đó một ngày, nhiều học sinh Trường THCS Lê Ngọc Hân đã chứng kiến cảnh Sinh cầm đá vào trường tìm Trình.

Theo NLĐ

Bình luận
vtcnews.vn