Nhiễm HIV giai đoạn cuối, vào nhà nghỉ tự sát

Pháp luậtThứ Tư, 08/02/2012 08:10:00 +07:00

(VTC News) – Xác chết là một nam thanh niên hơn 30 tuổi, nghiện ma tuý và bị nhiễm HIV giai đoạn cuối.

(VTC News) – Xác chết là một nam thanh niên hơn 30 tuổi, nghiện ma tuý và bị nhiễm HIV giai đoạn cuối.

Sự việc xảy ra vào khoảng 19h ngày 06/02, tại nhà nghỉ 18, ngõ 165 Chùa Bộc, quận Đống Đa (Hà Nội). Khi kiểm tra phòng, chủ nhà nghỉ phát hiện thi thể nam thanh niên có 2 vết dao đâm trên giường ngủ tại phòng 302.

Nhận được tin báo, lực lượng chức năng đã tiếp cận hiện trường. Thông tin ban đầu, danh tính của nam thanh niên là Trần Lê Hùng Dũng (SN 1981, trú tại phòng 110, nhà 5A, khu tập thể ĐH Thuỷ Lợi, phường Trung Liệt, Đống Đa, HN).

Theo cơ quan công an, Dũng là người nghiện ma tuý, đang bị nhiễm HIV giai đoạn cuối và mới ra tù từ tháng 11/2011. Nguyên nhân ban đầu được xác định là Dũng tự sát.

Hiện lực lượng chức năng đang tiếp tục điều tra, làm rõ.

Phong Vũ

Bình luận
vtcnews.vn