Bẻ gãy khóa bằng tay, trộm gần 20 xe máy

Pháp luậtThứ Ba, 07/02/2012 04:49:00 +07:00

(VTC News) – Dùng tay bẻ ngược càng xe làm gãy chốt khóa cổ xe máy, các đối tượng đã cuỗm đi 16 chiếc xe máy.

(VTC News) – Dùng tay bẻ ngược càng xe làm gãy chốt khóa cổ xe máy, các đối tượng đã cuỗm đi 16 chiếc xe máy.

Ngày 07/02, cơ quan Công an huyện Phúc Thọ, Hà Nội cho biết, đơn vị vừa tiến hành bắt giữ các đối tượng Hoàng Viết Thiệp (còn gọi là Cuội, SN 1989, ở xã Hiệp Thuận, huyện Phúc Thọ); Đỗ Hữu Giang (SN 1990, ở xã Liên Hiệp, huyện Phúc Thọ) và Đỗ Chiến (SN 1988, ở xã Hiệp Thuận, huyện Phúc Thọ) về hành vi trộm, cắp tài sản.

Các đối tượng bị bắt giữ tại cơ quan Công an.

Theo đó, từ trước Tết Nguyên đán đến nay, trên địa bàn hai huyện Phúc Thọ và Thạch Thất (Hà Nội) liên tiếp xảy ra các vụ mất cắp xe máy. Các vụ án này đều xảy ra vào thời điểm ban ngày. Nạn nhân của các vụ trộm cũng khẳng định, xe của họ đã được đặt trong nhà và được khóa rất cẩn thận. Cửa cổng của các gia đình này lại không có dấu hiệu bị cạy phá.

Trước những tình tiết kỳ lạ đó, những trinh sát hình sự dày dạn kinh nghiệm nhất đã được Công an huyện Phúc Thọ huy động vào điều tra.

Bị bắt giữ tại cơ quan Công an, các đối tượng khai nhận, từ ngày 18/01 đến nay đã gây ra 16 vụ trộm cắp xe máy. Thủ đoạn của bọn chúng là đột nhập vào các gia đình không khóa cửa cổng rồi dùng tay bẻ ngược càng xe để làm gãy chốt khóa cổ xe máy. Sau đó, chúng dắt xe đi bán để lấy tiền đánh bạc.

Đến ngày 07/02, Công an huyện Phúc Thọ đã thu hồi được 6 xe máy đồng thời tiếp tục điều tra mở rộng vụ án.

Được biết, 3 thanh niên này đã có tiền án, tiền sự về tội trộm cắp trước đó.

Nguyễn Dũng – Anh Tuân

Bình luận
vtcnews.vn