Ông đánh cháu ngoại gây thương tích nhận kiểm điểm

Pháp luậtThứ Hai, 30/01/2012 11:12:00 +07:00

(VTC News) - Mẹ bị bệnh tâm thần, cậu học trò lớp 6 hay phá phách kỷ vật thời chiến của ông ngoại nên bị ông đánh nhập viện.

(VTC News) - Mẹ bị bệnh tâm thần, cậu học trò lớp 6 cũng không được minh mẫn lại hay phá phách kỷ vật thời chiến của ông ngoại nên bị ông đánh nhập viện.

Trao đổi với phóng viên VTC News chiều ngày 29/1, ông Nguyễn Văn Trưởng - Trưởng Công an huyện Long Mỹ, tỉnh Hậu Giang - cho biết, cơ quan công an đã ra quyết định kiểm điểm với hình thức công khai hóa ông cụ 73 tuổi Mai Thành Đẽn ở xã Long Trị, huyện Long Mỹ vì đánh cháu ngoại Mai Hoàng Tuấn (13 tuổi) nhập viện.

Cháu Tuấn với đôi mắt đỏ hoe vì bị xuất huyết kết mạc. Ảnh: Diễm Hằng 
Trước đây 3 tháng, ông Đẽn phát hiện bị mất hai huân chương kháng chiến nên nghi Tuấn lấy liền dọa đánh. Thấy Tuấn nhiều lần bị ông ngoại đánh đòn nên lần này, bà ngoại kêu cháu ra chòi ngoài ruộng ngủ.

Tuy nhiên, rạng sáng 25/10/2011, cậu của Tuấn nghe cháu kêu thất thanh ngoài chòi. Chống xuồng đến nơi thì người cậu phát hiện ông Đẽn dùng dây xiết cổ cháu Tuấn, mặt, mắt Tuấn bị đánh sưng húp. Người cậu này đã chở Tuấn vào bệnh viện huyện cấp cứu.

Một tuần sau đó, Tuấn được xuất viện, đi học trở lại nhưng mắt đỏ hoe vì xuất huyết kết mạc.

Nhận được tin báo của người dân địa phương, Công an xã Long Trị xác minh, chuyển hồ sơ lên Công an huyện Long Mỹ thụ lý vì có dấu hiệu hình sự.

Làm việc với cơ quan điều tra, ông Đẽn thừa nhận có đánh cháu ngoại và kết quả giám định Tuấn bị thương tật 4%.

Hành vi của ông Đẽn có dấu hiệu của tội cố ý gây thương tích theo điểm d, khoản 1, điều 104 Bộ Luật hình sự. Tuy nhiên, xét thấy ông Đẽn già yếu, có dấu hiệu bất thường về thần kinh, nhiễm chất độc da cam vì có thời gian đi bộ đội nên cơ quan điều tra đã họp bàn với VKSND huyện Long Mỹ để có hướng xử lý hợp tình hợp lý.  

Theo ông Trưởng, sau nhiều lần bàn bạc với cơ quan công tố, Công an huyện Long Mỹ thống nhất đưa ông Đẽn ra kiểm điểm, công khai hóa trước dân để người dân nông thôn hiểu rõ thêm về những hành vi vi phạm pháp luật.

Diễm Hằng                                                                               

Bình luận
vtcnews.vn