“Quan” đánh cờ tiền tỷ đã có luật sư nhận bào chữa

Pháp luậtChủ Nhật, 22/01/2012 06:33:00 +07:00

(VTC News) - Sau khi bị bắt, gia đình nguyên Phó Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Thành ủy Sóc Trăng đã được luật sư ở Cần Thơ nhận lời bào chữa.

(VTC News)  - Hơn một tuần bị bắt, gia đình ông Đinh Văn Mười (nguyên Phó Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Thành ủy Sóc Trăng) đã được luật sư ở Cần Thơ nhận lời bào chữa.

Trao đổi với phóng viên sáng 21/1, luật sư Nguyễn Trường Thành - Trưởng Văn phòng Luật sư Vạn Lý, TP Cần Thơ - cho biết, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Sóc Trăng đã cấp giấy chứng nhận để luật sư này tham gia bào chữa cho ông Đinh Văn Mười, nguyên Phó Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Thành ủy Sóc Trăng (Sóc Trăng).

Chủ nhân của biệt thự này Tết này phải ở trại tạm giam vì ông Đinh Văn Mười bị điều tra về hành vi đánh bạc.Ảnh: Diễm Hằng 

Theo ông Trường Thành, cơ quan điều tra cũng thống nhất sau Tết Nguyên đán Nhâm Thìn sẽ cho luật sư này tiếp xúc với bị can Mười đang bị tạm giam gần 10 ngày về hành vi “đánh bạc”.

Một nguồn tin cho biết, gia đình “kỳ thủ” tham gia sát phạt với ông Mười là ông Nguyễn Thanh Lèo (nguyên Phó Giám đốc Sở Giao thông Vận tải tỉnh Sóc Trăng) vẫn chưa tìm được luật sư. Còn gia đình ông Trần Văn Tân (nguyên Giám đốc Trung tâm Sát hạch và Cấp phép lái xe hạng 3) đang nhờ đến một luật sư ở TP.HCM là người bà con với vợ bị can này.

Liên quan đến vụ án đánh cờ tướng tiền tỷ, đến nay cơ quan điều tra đã tạm giam 6 người. Đối với 3 “quan” bị khởi tố hành vi đánh bạc thì ông Tân bị khởi tố bổ sung thêm hành vi “cưỡng đoạt tài sản” vì đã thuê cha con Nguyễn Thanh Hùng (Hùng “Cải Lương”) xuất nợ ông Lèo. Hùng “Cải Lương” và con trai Nguyễn Thanh Truyền bị khởi tố, tạm giam về hành vi “cưỡng đoạt tài sản”.

Người cung cấp vé số cho ông Mười và ông Lèo sát phạt đồng thời làm trung gian “chung độ” là bà Ngô Huệ Phấn ngụ khu 5A, TP Sóc Trăng bị bắt về hành vi “môi giới đánh bạc”.

Hiện vụ án đang được mở rộng điều tra.


Diễm Hằng

Bình luận
vtcnews.vn