Lời khai kẻ nổ súng vào 6 công an Hải Phòng

Pháp luậtChủ Nhật, 08/01/2012 04:50:00 +07:00

(VTC News) - Quý đưa cho 1 người khác 15 triệu đồng nhờ đi mua hai khẩu súng và đạn về để 'tử thủ' bên trong ngôi nhà ở khu vực đầm khi cưỡng chế.

(VTC News) -  Nghi can Đoàn Văn Quý, người được cho là nổ súng vào 6 cảnh sát ở Hải Phòng đã ra đầu thú vào ngày hôm qua (7/1).
Trao đổi với PV VTC News vào sáng nay (8/1), Đại tá Đỗ Hữu Ca, Giám đốc CATP Hải Phòng cho biết, Đoàn Văn Quý (46 tuổi, trú ở thôn Thúy Nẻo, xã Bắc Hưng, Tiên Lãng, Hải Phòng) đã ra công an đầu thú sau 2 ngày lẩn trốn sự truy bắt của lực lượng chức năng. 
Theo thông tin chúng tôi có được, Đoàn Văn Quý là em trai của Đoàn Văn Vươn (chủ khu đất nơi xảy ra cưỡng chế - PV). Vào thời điểm sáng 5/1 (hôm xảy ra nổ súng trong buổi cưỡng chế - PV), Vươn không có mặt tại khu đất bị cưỡng chế tuy nhiên người nhà của ông này - trong đó có Quý lại có mặt ở khu đầm và tham gia tích cực trong việc chống lại lực lượng chức năng.
 Khu đất nơi xảy ra sự việc

Theo Đại tá Ca, trong vụ việc này, các thành viên trong gia đình của Quý, Vươn đều tham gia tích cực chống lại lực lượng thi hành công vụ. Trước đó, Quý có đưa cho 1 người khác 15 triệu đồng nhờ đi mua hai khẩu súng và đạn về để 'tử thủ' bên trong ngôi nhà ở khu vực đầm khi cưỡng chế.
Tại cơ quan điều tra, lời khai ban đầu của Quý cho thấy, y vì bức xúc trong việc cưỡng chế khu đất của gia đình nên mới nổ súng hoa cải bắn về phía lực lượng chức năng.

Trước đó, gia đình cũng đã làm đơn khiếu nại gửi các cơ quan chức năng ở huyện Tiên Lãng. Sau 8 lần hòa giải bất thành, cuộc cưỡng chế được tiến hành.
Quý bức xúc nổ súng khiến 6 công an bị thương trong đó có Trưởng Công an huyện Tiên Lãng.
Về thông tin, trước khi xảy ra cưỡng chế, lực lượng chức năng đã được phía gia đình cảnh báo sẽ có đổ máu xảy ra, Đại tá Đỗ Hữu Ca cho biết, ông chưa nghe về thông tin này.
Đại tá Ca cho biết, hiện CATP Hải Phòng đã khởi tố vụ án về hành vi giết người và đang cân nhắc khởi tố thêm về tội chống người thi hành công vụ.
Đến thời điểm này, cơ quan CSĐT cũng đã tạm giữ 6 đối tượng liên quan đến vụ sử dụng bom tự chế, súng chống trả lại lực lượng thi hành công vụ gồm: chủ đầm Đoàn Văn Vươn, Đoàn Văn Tịnh (em Vươn), Đoàn Văn Vệ (cháu Vươn), Đoàn Xuân Quỳnh (con trai Vươn), Nguyễn Thị Thương (vợ Vươn), Phạm Thị Hiền (em dâu Vươn). 
Hiện, nhà chức trách đang tiếp tục truy bắt các đối tượng khác có liên quan.

Anh Tuân - Hà Chi

Bình luận
vtcnews.vn