Không phải tai nạn giao thông mà là án mạng

Pháp luậtThứ Ba, 03/01/2012 06:37:00 +07:00

(VTC News) - Khám nghiệm sơ bộ cho thấy, Tùng tử vong do một vết đâm ở ngực và các vết thương do bị tai nạn.

(VTC News)  - Nghi ngờ nạn nhân tử vong không đơn giản chỉ là do tai nạn giao thông, Công an huyện Hoài Đức đã khám nghiệm điều tra làm rõ đây là vụ trọng án. Nhóm đối tượng giết người bị bắt gọn ngay sau đó.
Ngày 2/1, Công an huyện Hoài Đức, Hà Nội bắt khẩn cấp nhóm đối tượng gồm Nguyễn Văn Thái (SN 1991), Lê Danh Đạt (SN 1989) và Nguyễn Khắc Vũ (SN 1979), đều ở xã Vân Canh và Cao Văn Phong, huyện Hoài Đức để điều tra vụ làm rõ hành vi giết người.
Nhóm thanh niên liên quan vụ trọng án 

Thông tin ban đầu từ phía cơ quan chức năng cho hay, vào khoảng 1h30 ngày 31/12, CAH Hoài Đức, Hà Nội nhận tin báo của bệnh viện đa khoa Hoài Đức về việc 1 nạn nhân được đưa đến cấp cứu đã tử vong nghi bị tai nạn giao thông. 
Nạn nhân là Nguyễn Hiền Tùng (SN 1990 ở Lưu Xá, Đức Giang, Hoài Đức). Xác định nguyên nhân khiến nạn nhân tử vong không phải do tai nạn giao thông mà là vết thương bởi vật sắc nhọn gây ra đâm trúng vùng ngực trái. 
Công an huyện Hoài Đức đã vào cuộc làm rõ vụ trọng án. Theo đó, vào khoảng 23h30 ngày 30/12, Tùng đã ngồi uống rượu cùng 7 người bạn trong đó có Phí Đắc Nhất (SN 1988); Phạm Văn Quyền (SN 1989) tại quán ăn khuya ở Trạm Trôi, Hoài Đức. Tại đây cả nhóm có uống rượu rồi mâu thuẫn với nhau rồi dẫn đến xô xát.
Anh Nguyễn Duy Kỷ (SN 1989, ở Lưu Xá, Đức Giang) trên đường về nhà gặp Nhất, Quyền lấy xe chở Tùng đi bệnh viện Hoài Đức.
Cùng lúc đó, Thái, Vũ, Đạt, Phong đi đến. Thái cầm 1 con dao bầu, Vũ cầm 1 con dao bầu, Đạt cầm 2 viên bê tông. Thái cầm dao xông vào đâm 1 nhát trúng ngực trái anh Tùng (làm thủng tim). Sau khi đâm Tùng, Vũ chở Thái chạy về thôn Hậu Ái. 
Trên đường đi, Thái vứt dao xuống mương gần nghĩa trang xã Di Trạch, còn Tùng được Quyền và Nhất chở đến bệnh viện Hoài Đức, trên đường đi thì Tùng bị tử vong. 
Công an huyện Hoài Đức tiếp tục điều tra làm rõ động cơ cũng như mục đích gây án của nhóm đối tượng và sớm hoàn tất thủ tục để xử lý vụ việc.


Phong Vân
Bình luận
vtcnews.vn