Bắt nhóm buôn lậu thuốc lá ngoại cực khủng

Pháp luậtThứ Sáu, 30/12/2011 12:18:00 +07:00

(VTC News) - Trước thời điểm bị bắt, nhóm cung cấp buôn thuốc lá ngoại lậu này đã tiêu thụ hơn 37.000 bao thuốc ra thị trường.

(VTC News)  - Trước thời điểm bị bắt giữ, các đối tượng trong đường dây cung cấp thuốc lá ngoại nhập lậu này khai nhận đã tiêu thụ hơn 37.768 bao thuốc lá. Đây được coi là con số khủng từ trước đến nay. 
Ngày 29/12, Đội Chống hàng giả Phòng PC46 Công an Hà Nội cho biết, đơn vị vừa khám phá đường dây chuyên cung cấp thuốc lá ngoại nhập lậu vào các “chợ” thuốc lá nội thành Hà Nội tiêu thụ dịp Tết Nguyên đán.
Theo đó, vào 9h15 cùng ngày, tại phường Phúc Tân, quận Hoàn Kiếm,  tổ công tác Đội Chống hàng giả tiến hành kiểm tra hành chính đối với Nguyễn Văn Quyền (SN 1984) ở Tân Yên, Bắc Giang. 
Số hàng lậu bị thu giữ 

Tại đây, đội phát hiện Quyền đang chở 400 bao thuốc lá nhãn hiệu 555 nhập lậu, là hàng cấm. Quyền khai nhận chở thuê số thuốc lá trên cho hai anh em Lưu Thành Trung, Lưu Quang Lâm (quê Nam Trực, Nam Định), thuê nhà ở đường Nguyễn Tư Giản, phường Phúc Tân, đến “chợ” thuốc lá Nguyễn Siêu để tiêu thụ. 
Tiến hành khám xét khẩn cấp nơi ở đồng thời là nơi cất giấu hàng của hai anh em Lâm, Trung, cơ quan công an thu giữ 1.568 bao thuốc lá ngoại các loại như 555, Esse, Zest… được các đối tượng tập kết để vận chuyển dần vào nội thành tiêu thụ. 
Khai thác mở rộng, các đối tượng khai nhận khoảng 2 tháng nay đã tiêu thụ khoảng 37.768 bao thuốc lá ngoại nhập lậu các loại.
Trung tá Hà Thế Hùng, Đội trưởng Đội Chống hàng giả cho biết, các đối tượng bị bắt giữ là một mắt xích trong đường dây buôn bán hàng cấm (thuốc lá ngoại nhập lậu) trên địa bàn Hà Nội.
Hiện cơ quan công an đang tiếp tục đấu tranh, làm rõ đối tượng điều hành đường dây buôn bán hàng cấm này.


Phong Vân

Bình luận
vtcnews.vn