Truy sát tận phòng cấp cứu làm náo loạn bệnh viện

Pháp luậtThứ Năm, 29/12/2011 01:04:00 +07:00

(VTC News) – Hải rủ bạn vào bệnh viện Đà thăm người quen, nhưng nghĩ bị “nhìn đểu", Hải rút dao đâm người và làm náo loạn cả bệnh viện.

(VTC News) – Hải rủ bạn vào bệnh viện Đà thăm người quen, nhưng nghĩ bị “nhìn đểu", Hải rút dao đâm người và làm náo loạn cả bệnh viện.

Các bị cáo Hải, Tín và Bảo tại phiên tòa  
Khoảng 20h30 ngày 24/3/2011, sau khi uống rượu say, Lê Cao Hải (SN 1990, trú đường Núi Thành, Q.Hải Châu, TP.Đà Nẵng) đã cùng với Trương Đình Bảo (SN 1990) và Lê Thiên Tín (SN 1990, cùng trú phường Thạch Thang, quận Hải Châu, Đà Nẵng) rủ nhau vào thăm cha của Bảo đang cấp cứu tại bệnh viện Đà Nẵng.

Sau khi thăm người thân ra về, nhóm này gặp Nguyễn Bảo Lộc (SN 1991, trú đường Lê Thị Xuyến, quận Thanh Khê, Đà Nẵng) cùng 4 thanh niên khác đi xe máy vào bệnh viện. Cho rằng Lộc “nhìn đểu” mình, Hải lên tiếng dằn mặt rồi rút dao xếp thủ sẵn trong người xông đến làm cả nhóm của Lộc bỏ chạy.

Trong khi tháo chạy, Lộc bị vấp ngã trước cửa phòng cấp cứu bệnh viện bị Hải đuổi kịp đâm nhiều nhát vào lưng khiến Lộc bị thương nặng phải đưa đi cấp cứu tại Khoa cấp cứu.

Chưa dùng lại, Hải xông vào khoa cấp cứu tìm Lộc để truy sát. Tìm không thấy, Hải cầm dao hăm dọa các bác sĩ và bảo vệ bệnh viện khiến cả phòng cấp cứu náo loạn.

Theo kết quả giám định pháp y, Nguyễn Bảo Lộc bị đâm 3 nhát vào vùng lưng cách cột sống 12cm, vết thương thấu ngực gây tràn máu và khí màng phổi với tỉ lệ thương tật 15%.

Ngày 28/12, HĐXX phiên tòa sơ thẩm đã tuyên án Lê Cao Hải 7 năm tù giam về tội “Giết người” theo điều 93 Bộ luật hình sự. Các bị cáo Trương Đình Bảo và Lê Thiên Tín lãnh mức án lần lượt là 15 tháng và 9 tháng tù treo do hành vi che giấu tội phạm.

Bửu Lân

Bình luận
vtcnews.vn