Kỷ luật 6 công an vô cớ bắt người, đánh nhập viện

Thời sựThứ Tư, 28/12/2011 06:26:00 +07:00

(VTC News) - Riêng Tuấn bị đánh nhiều rồi giữ lại đến tối mới được về. Do đi không nổi nên công an có chở một đoạn rồi gọi điện cho người thân đến rước.

(VTC News) - Thanh niên bị tình nghi phạm tội bị bắt về trụ sở lấy lời khai, khi thả ra anh này phải nhập viện.

Anh Tâm bị Trưởng Công an xã Nhị Thành đánh bị thương đầu. Ảnh: Diễm Hằng 
Trao đổi với PV chiều 27/12, Thượng tá Nguyễn Văn Đức - Chánh Văn phòng Công an tỉnh Long An cho biết, công an tỉnh này đã triển khai quyết định kỷ luật 5 cán bộ công tác tại Công an TP Tân An vì làm sai quy định của ngành.

Theo đơn tố cáo của gia đình anh Nguyễn Hoàng Tuấn (26 tuổi, ngụ đường Huỳnh Văn Gấm, phường 2, TP Tân An, Long An), ngày 2/10, thanh niên này đang cùng nhóm bạn uống cà phê tại một quán nước trên Quốc lộ 62 thì có 3 công an là Đại úy Nguyễn Hồng Phong (Đội phó Đội cảnh sát Điều tra tội phạm về trật tự xã hội) cùng hai Thượng sĩ Phạm Tiến Phú và Vũ Trường An đến hỏi “mầy có phải là Tuấn không”.

Sau tiếng xác nhận đúng là Tuấn, anh bị bắt cùng với 3 người bạn và bị đưa về trụ sở Công an TP Tân An điều tra, lấy lời khai vì tình nghi tham gia vào một băng cướp sử dụng, mua bán chất ma túy.
Bị cáo buộc vô lý, Tuấn không nhận nên bị đánh liên tục làm hai chân đau nhức, đi đứng không được. Lúc này ba người bạn của anh cũng bị đánh, lấy lời khai nhưng sau đó được về trước.

Riêng Tuấn bị đánh nhiều rồi giữ lại đến tối mới được về. Do đi không nổi nên công an có chở một đoạn rồi gọi điện cho người thân đến rước. Thấy tình trạng sức khỏe của Tuấn nghiêm trọng, gia đình đưa anh lên Bệnh viện Chấn thương chỉnh hình TP.HCM điều trị.

Hai ngày sau khi xảy ra vụ bắt người đánh lấy khai vô cớ, Trung tá Lê Thanh Bình (Đội phó Đội Cảnh sát điều tra Công an TP Tân An) đến bệnh viện hỏi thăm sức khỏe anh Tuấn rồi gửi gia đình 4 triệu đồng hỗ trợ chi phí điều trị. Tuy nhiên gia đình nạn nhân không nhận, ông Bình để lại tiền rồi về.

Sau khi nhận được đơn tố cáo, Đại tá Phan Chí Thanh (Giám đốc Công an tỉnh Long An) chỉ đạo Thanh tra Công an tỉnh Long An kết hợp cùng VKSND Tối cao xác minh làm rõ. Kết quả cho thấy những cán bộ tham gia bắt, lấy khai anh Tuấn đã làm sai quy trình, không đúng quy định của ngành.

Vì vậy Trung tá Bình với Đại úy Phong bị kỷ luật cảnh cáo. Một cán bộ là Thiếu tá Nguyễn Xuân Thạnh với hai Thượng sĩ Phú và An cùng bị kỷ luật khiển trách về mặt chính quyền.

Cùng ngày, Phòng Tổ chức cán bộ Công an tỉnh Long An cũng đã triển khai quyết định kỷ luật với hình thức khiển trách đối với Đại úy Đỗ Thành Trung - Trưởng công an xã Nhị Thành, huyện Thủ Thừa (Long An) do dùng báng súng đập vào đầu đối tượng đá gà.
Vụ việc xảy ra trưa 22/10, khi Đại úy Trung chỉ huy lực lượng vây bắt quả tang nhóm thanh niên tại ấp 6, xã Nhị Thành đang tụ tập đá gà ăn thua bằng độ bia.

Công an còng tay anh Nguyễn Thành Tâm (28 tuổi) đưa về trụ sở công an xã. Tại đây Đại úy Trung đã dùng báng súng đập vào đầu anh Tâm làm anh này bị chấn thương phải đưa đi bệnh viện.


Diễm Hằng

Bình luận
vtcnews.vn