Thiếu nữ trao nhầm tình yêu cho kẻ buôn người

Pháp luậtThứ Tư, 28/12/2011 12:38:00 +07:00

(VTC News) - Lợi dụng lòng tin và tình cảm của chị Oanh, Chinh đã lừa chị Oanh rồi cùng với đồng bọn bán Oanh sang Trung Quốc.

(VTC News) - Lợi dụng lòng tin của chị Oanh, tên Chinh đã lừa chị Oanh lên Lào Cai chơi. Tại đây, tên Chinh cùng với tên Nguyễn Anh Tú đã bán chị Oanh sang Trung Quốc cho một người tên là Bảo.

Công an quận Hoàn Kiếm, Hà Nội vừa bắt giữ đối tượng Cao Văn Chinh và Nguyễn Anh Tú để điều tra làm rõ hành vi buôn bán người. 

Trước đó, ngày 19/12/2011, chị Bàn Thị Oanh (SN 1990, Đà Bắc, Hoà Bình) đến CA phường Phúc Tân, quận Hoàn Kiếm trình báo: Tháng 7/2011, chị Oanh bị một nhóm đối tượng lừa bán sang Trung Quốc làm gái mại dâm.

Qua điều tra, Công an quận Hoàn Kiếm làm rõ, vào khoảng tháng 8/2011, chị Oanh có quan hệ tình cảm với tên Cao Văn Chinh (SN 1990, ở Quyết Thắng, Thanh Hà, Thành phố Hải Dương). 

Lợi dụng lòng tin của chị Oanh, tên Chinh đã lừa chị Oanh lên Lào Cai chơi. Tại đây, tên Chinh cùng với tên Nguyễn Anh Tú (SN 1988, ở Khánh Hợp, Lam Đồng, Thành phố Hải Dương) đã bán chị Oanh sang Trung Quốc cho một người tên là Bảo.

Sau khi đưa chị Oanh sang Trung Quốc, Bảo đã đưa cho Chinh và Tú 6,5 triệu đồng. Chinh giữ lại 5 triệu đồng và đưa cho Tú 1,5 triệu đồng.

Đầu tháng 11/2011, chị Oanh trốn được về Việt Nam và đã lên trình báo CA phường.

Điều tra truy xét nhanh từ ngày 20/12 đến 26/12, CA quận Hoàn Kiếm đã bắt được tên Cao Văn Chinh và Nguyễn Anh Tú.

Công an quận Hoàn Kiếm đang hoàn chỉnh hồ sơ để xử lý 2 đối tượng này.


Anh Tuân - Phong Vân


Bình luận
vtcnews.vn