TP.HCM: Dàn cảnh đụng xe, cướp hơn nửa tỷ đồng

Pháp luậtThứ Năm, 22/12/2011 06:25:00 +07:00

(VTC News) – Các thành viên của băng nhóm này đã thừa nhận chuyện dàn cảnh đụng xe trên đường, móc túi 650 triệu đồng của nạn nhân.

(VTC News) – Các thành viên của băng nhóm này đã thừa nhận chuyên dàn cảnh đụng xe trên đường, móc túi của nạn nhân được 650 triệu đồng.

Chiều 21/12, Đội 4 – Phòng CSĐT tội phạm về trật tự XH, Công an TP.HCM (PC 45) công bố đã triệt phá băng nhóm gồm 8 đối tượng chuyên sử dụng thủ đoạn dàn cảnh đụng xe để móc túi.

  
Một số các thành viên trong băng nhóm chuyên dàn cảnh đụng xe để cướp tiền (ảnh: PC45) 

Các thành viên của băng nhóm này gồm Nguyễn Đăng Quốc (SN 1979), Lê Mai Luân (SN 1984), Lê Thanh Việt (SN 1986), Nguyễn Thị Thủy (SN 1984), Lê Thị Mai Loan (SN 1981), Chổng Mầu Khường (SN 1987), Đoàn Công Dương Nghị (SN 1978), Võ Hữu Sang (SN 1977) đã bắt đầu hành vi cướp giật từ tháng 9/2011.

Mỗi ngày, bọn chúng hẹn gặp nhau ở quán café Võng (phường Hiệp Bình Phước, quận Thủ Đức) từ sáng sớm để cùng nhau bàn bạc, lên kế hoạch hành động. Khi đã thống nhất nhau kế hoạch, bọn chúng chia nhau ra đi “ăn hàng” từ QL13 đến QL1A rồi về khu vực An Sương, An Lạc và vòng về nội thành TP.HCM.

Khi gặp người đi đường với túi quần dày cộm, bọn chúng dàn cảnh đụng xe, và đồng bọn thì lợi dụng sơ hở của nạn nhân để móc túi.

Khai nhận trước cơ quan điều tra, bọn chúng thú nhận đã thực hiện trót lọt 16 vụ dàn cảnh giống như vậy, với tổng số tiền cướp được lên đến 650 triệu đồng.

Gần đây nhất, hôm 8/11 vừa qua, tại khu vực ngã tư Tôn Đức Thắng – Nguyễn Hữu Cảnh (Q.1), bọn chúng sử dụng thủ đoạn giống như vậy với anh Đào Hải Lâm (SN 1983, ngụ ở Gò Vấp) và cướp đi hơn 51 triệu đồng có trong túi anh Lâm.

Người dân trên đường phát hiện đây là vụ dàn cảnh để cướp tiền nạn nhân nên đã hô hoán, báo cho lực lượng CSGT Hàng Xanh đang đi tuần tra và cùng nhau bắt giữ thủ phạm, giao Công an quận 1 thụ lý. Từ vụ việc này, Đội 4 – PC 45 đã vào cuộc điều tra, bắt gọn toàn bộ các thành viên của băng nhóm vào sáng 20/12.

Hiện PC 45 TP.HCM đang mở rộng điều tra, truy bắt các thành viên còn lại của băng nhóm này. Đồng thời, kêu gọi các nạn nhân của bọn chúng cần sớm trình báo với cơ quan công an để cung cấp thêm thông tin.

V.D

Bình luận
vtcnews.vn