Bắt tội phạm đánh người, phát hiện gỗ quý

Pháp luậtThứ Hai, 19/12/2011 03:25:00 +07:00

(VTC News) – Sau khi khám xét nhà của kẻ đánh và bắt giữ người trái phép, lực lượng công an đã phát hiện 900kg gỗ quý.

(VTC News) – Sau khi khám xét nhà của kẻ đánh và bắt giữ người trái phép, lực lượng công an đã phát hiện 900 kg gỗ quý không rõ nguồn gốc.

Theo khai báo của anh Trần Văn Toản (trú tại thị xã Móng Cái, tỉnh Quảng Ninh), anh cùng với anh Lê Duy Hưng đã vào địa phương để mua tủ gỗ huê nhưng đã bị nhóm các đối tượng do Võ Đức Thắng (trú tại xã Hiền Ninh, huyện Quảng Ninh, tỉnh Quảng Bình) cầm đầu vô cớ bắt giữ và chiếm đoạt tài sản. 

Anh Toản khai nhận, bọn chúng đã đem anh nhốt ba ngày và tra tấn dã man tại bản Rào Đá (xã Ngân Thủy, huyện Lệ Thủy, Quảng Bình) và lấy 50 triệu đồng anh mang theo, đồng thời buộc phải viết giấy nợ 120 triệu đồng. 

Sau đó anh Toản đã trốn thoát được và đã trình báo sự việc với cơ quan công an.

Ngày 16-12, sau khi bắt khẩn cấp Võ Đức Thắng, lực lượng công an đã phát hiện tại nhà riêng của y cất giấu một khối lượng lớn gỗ huê với khối lượng là 900kg, đối tượng không chứng minh được nguồn gốc xuất xứ được số lượng lớn gỗ quý hiếm trên.

Cây gỗ huê là một loại cây gỗ quý hiếm có giá trị kinh tế cao (theo giá cả thị trường hiện tại ở Quảng Bình thì 1kg gỗ huê có giá khoảng 1 triệu đồng). Gỗ huê là loại gỗ độc nhất hiện nay ở nước ta mua bán tính bằng cân, đang có nguy cơ biến mất bởi nạn khai thác trái phép của lâm tặc.
Hiện cơ quan công an đang điều tra, làm rõ và mở rộng vụ án.

Tâm Huyền
Bình luận
vtcnews.vn