Thêm một vụ trộm táo tợn giữa trung tâm Đà Nẵng

Pháp luậtChủ Nhật, 18/12/2011 09:48:00 +07:00

(VTC News) - Kẻ gian dùng kìm cộng lực cắt phá 3 khuy khóa cửa hàng bán điện thoại di động trên đường Núi Thành (Đà Nẵng), trộm đi hơn 50 điện thoại.

(VTC News) - Kẻ gian dùng kìm cộng lực cắt phá 3 khuy khóa cửa hàng bán điện thoại di động trên đường Núi Thành (Đà Nẵng), trộm đi hơn 50 điện thoại cùng máy tính.

Theo người dân sống gần khu vực, sáng sớm 17/12, khi đi tập thể dục, người dân đã phát hiện cửa sắt của cửa hàng kinh doanh điện thoại, dịch vụ viễn thông Ngọc Thành (số 447 đường Núi Thành, P.Hòa Cường Nam, Q.Hải Châu, TP.Đà Nẵng) bị phá khóa.

Ngay lập tức người dân đã điện báo cho chủ cửa hàng nhưng không ai nhấc máy. Mãi đến sáng 17/12, khi nhân viên cửa hàng đến mở cửa mới phát hiện sự việc.

Cửa hàng điện thoại di động Ngọc Thành bị kẻ gian phá khóa lấy đi hơn 50 điện thoại và máy tính 

Tại hiện trường, 3 khuy dùng móc khóa trên cánh cửa sắt bị kẻ gian dùng kìm cắt đứt, các quầy tủ bị xáo trộn, điện thoại bên trong đã bị lấy đi.

Theo bà Đỗ Thị Thỏa (51 tuổi), chủ cửa hàng điện thoại Ngọc Thành, hơn 50 điện thoại di động cùng máy tính xách tay đã bị lấy đi. Ngoài ra cửa hàng còn mất một số lượng lớn sim, card điện thoại để trong tủ.

Liên tiếp trong gần 1 tuần qua, kẻ gian đã đột nhập Công ty cổ phần quản lý và xây dựng đường bộ Quảng Nam - Đà Nẵng (Q.Hải Châu); lục soát Tổng công ty xây dựng công trình giao thông 5 (Cienco 5, trụ sở số 77 Nguyễn Du, TP.Đà Nẵng), Chi Cục Hải Quan TP Đà Nẵng (số 252 Bạch Đằng, TP Đà Nẵng) lấy đi nhiều tài sản có giá trị.

Điều khiến người dư luận lo lắng là mặc dù các cơ quan này có hệ thống tường rào, bảo vệ và camera giám sát, nhưng kẻ gian vẫn đột nhập được và thực hiện hành vi phạm pháp.

Hiện các vụ việc được cơ quan công an tiến hành điều tra, làm rõ.

Bửu Lân

Bình luận
vtcnews.vn