Giả thợ sửa ống nước, dùng búa đập đầu chủ nhà để cướp

Pháp luậtThứ Sáu, 16/12/2011 06:44:00 +07:00

(VTC News) – Sau khi dùng búa đánh em trai 16 tuổi bất tỉnh, đối tượng lạ mặt liền dùng dây trói em lại, lấy 2 triệu đồng và 400 USD tẩu thoát…

(VTC News) – Sau khi dùng búa đánh em trai 16 tuổi bất tỉnh, đối tượng lạ mặt liền dùng dây trói em lại, lấy 2 triệu đồng và 400 USD tẩu thoát.

Ngày 15/12, cơ quan CĐT Công an quận 5 (TP.HCM) cho biết đang tập trung truy bắt đối tượng thanh niên (chưa rõ lai lịch), liều lĩnh xông vào nhà dân, trói chủ nhà cướp tài sản. Nạn nhân là em Ngô Phương Hạnh (16 tuổi, ngụ tại nhà 37D Thuận Kiều, Phường 12, Quận 5).

Theo tường trình của chị Nguyễn Thi Kim Loan (39 tuổi, quê Vĩnh Long, người giúp việc cho ngôi nhà trên) với cơ quan điều tra, khoảng 9hh30’ ngày 13/12, chị đi chợ về thì phát hiện em Hạnh đang bị trói trong nhà vệ sinh lầu 1 căn nhà trên. Sau khi cởi trói cho Hạnh, chị Loan chạy vào bên trong kiếm tra thì phát hiện mất 2 triệu đồng và 400 USD.

Hạnh kể lại, khoảng 8h10’ cùng ngày, khi đang ngồi học bài tại tầng 1 thì phát hiện tiếng động lạ. Thấy vậy, Hanh ra ngoài xem xét thì gặp 1 thanh niên lạ mặt, người này cho biết, “chị Loan nói đến sửa ống nước”.

Hạnh nghi ngờ nên đi xuống nhà thì bị tên thanh niên dùng 1 sợi dây dù siết cổ và dùng búa đánh vào đầu rồi kéo vào nhà vệ sinh ở lầu 1. Một lúc sau Hạnh tỉnh lại, tên thanh niên dùng dao uy hiếp bắt chỉ nơi cất tiền. Sau khi lấy tiền, hắn lấy dây trói Hạnh lại rồi tẩu thoát.

Hiện công an đang truy xét đối tương trên để điều tra làm rõ vụ việc.


Quỳnh Mai

Bình luận
vtcnews.vn