Vụ CSGT đòi hối lộ: Có thể khởi tố thêm 1 chiến sĩ

Pháp luậtThứ Năm, 15/12/2011 03:58:00 +07:00

(VTC News) – Liên quan đến vụ việc đòi hối lộ, Thứ trưởng thường trực Bộ Công an cho biết có thể sắp tới sẽ khởi tố thêm một cán bộ, chiến sĩ.

(VTC News) – Liên quan đến vụ việc đòi hối lộ của một CSGT Công an tỉnh Thanh Hóa, Thứ trưởng thường trực Bộ Công an cho biết có thể sắp tới sẽ khởi tố thêm một cán bộ, chiến sĩ.

Tại buổi gặp gỡ báo chí thông báo kết quả công tác năm 2011 ngày 15/12, Thượng tướng Đặng Văn Hiếu - Thứ trưởng thường trực Bộ Công an, cho biết số chống đối người thi hành công vụ gia tăng với hành vi khá manh động, côn đồ và liều lĩnh hơn (xảy ra 761 vụ, tăng 5,9% so với năm 2010). Trong đó lực lượng CSGT bị chống đối nhiều nhất.

Cũng theo ông Hiếu, việc phối hợp 3 lực lượng (CSGT, hình sự và cảnh sát cơ động) cùng lúc như Kế hoạch 141 mà Công an TP Hà Nội đang thực hiện đã phát huy hiệu quả rõ rệt. Bộ Công an dự kiến sẽ đưa mô hình của Hà Nội áp dụng tại TPHCM và một số địa phương khác nhằm trấn áp mạnh các lực lượng côn đồ, đua xe, đánh võng chống đối người thi hành công vụ.

 CSGT Thanh Hóa làm luật trên QL51. (Ảnh chụp từ clip)

Về tỉ lệ cán bộ, chiến sĩ công an vi phạm các quy định của ngành trong năm 2011, ông Hiếu cho biết năm nay đã giảm so với năm 2010 cả về tính chất và mức độ. Đảng ủy Công an Trung ương đã cương quyết xử lý nghiêm đối với những hành động vi phạm của cán bộ chiến sĩ trong ngành. Điển hình như sai phạm của CSGT Công an tỉnh Thanh Hóa trong thời gian vừa qua gây bức xúc dư luận đã khởi tố bị can đối với một cán bộ dù người này là con của một đồng chí Phó phòng phòng Công an kinh tế - Công an tỉnh Thanh Hóa. Và có thể sắp tới có thể sẽ khởi tố thêm một cán bộ, chiến sĩ nữa liên quan đến vụ việc này.

Trước đó, đầu tháng 10/2011, Cơ quan CSĐT Bộ Công an đã tống đạt quyết định khởi tố bị can, thực hiện lệnh khám xét, bắt tạm giam đối với Nguyễn Thanh Hải (SN 1985) - nguyên trung úy CSGT Đội 41 thuộc Phòng CSGT Công an tỉnh Thanh Hóa về hành vi nhận hối lộ theo Điều 279 Bộ Luật Hình sự. Hải đã đòi một lái xe gỗ hối lộ 5 triệu đồng mới đồng ý cho xe qua trạm.

Cũng tại buổi gặp gỡ này, Thiếu tướng Nguyễn Danh Cộng - Chánh văn phòng Bộ Công an cho biết, tình hình tội phạm hình sự năm nay vẫn diễn biến phức tạp. Nổi lên là tội phạm có tổ chức phức tạp trở lại, nhất là tại các đô thị lớn có sự đan xen, gắn kết các hoạt động kinh tế núp dưới vỏ bọc doanh nghiệp, cơ sở dịch vụ, nhà hàng, vũ trường.

Các băng nhóm hình sự sử dụng vũ khí nóng gây án, hoạt động bảo kê, đâm thuê, chém mướn, siết nợ, đòi nợ thuê, cướp tiệm vàng, trộm cắt từ thẻ ATM gia tăng đáng kể, trong đó nhiều vụ đặc biệt nghiêm trọng. Tình hình tội phạm ma túy tập trung tại các tuyến Tây Bắc, Đông Bắc, Tây Nam Bộ, biên giới Việt - Lào vào nước ta còn lớn. Xuất hiện nhiều loại ma túy tổng hợp và tổ chức mua bán lẻ, sử dụng ma túy tại các quán bar, vũ trường, nhà nghỉ ở TP lớn như Hà Nội và TPHCM.

Trong năm tới, lãnh đạo Bộ Công an sẽ kiên quyết chỉ đạo, đấu tranh mạnh mẽ trên các lĩnh vực để loại trừ các loại hình tội phạm. Xây dựng một xã hội yên bình, một môi trường sống lành mạnh, môi trường kinh doanh nghiêm túc tuân thủ pháp luật của Nhà nước Việt Nam.

Phong Vân

Bình luận
vtcnews.vn