Hà Nội: Bắt cóc con trai uy hiếp, ép mẹ trả tiền

Pháp luậtThứ Năm, 15/12/2011 08:05:00 +07:00

(VTC News) - Trên địa bàn TP Hà Nội đã xảy ra hàng loạt vụ bắt giữ người trái pháp luật, một trong những nguyên nhân chủ yếu đó là liên quan đến tiền bạc.

(VTC News) - Trong mấy ngày qua, trên địa bàn TP Hà Nội đã xảy ra hàng loạt vụ bắt giữ người trái pháp luật, một trong những nguyên nhân chủ yếu đó là liên quan đến tiền bạc.

Phòng CSĐT tội phạm về TTXH - Công an TP. Hà Nội phối hợp với Công an quận Thanh Xuân vừa điều tra làm rõ một vụ bắt giữ người trái pháp luật xảy ra tại đường Láng, phường Láng Thượng, quận Đống Đa.

Theo đó, đối tượng Tạ Minh Tân (SN 1968, trú tại Thạch Đàm, quận Hoàng Mai) vốn có mâu thuẫn về tiền nong với bà Nguyễn Thị Lương (SN 1940, trú tại ở Khương Trung, quận Thanh Xuân).

Nhằm bắt bà Lương trả nợ, sáng 12/12, Tân đã thuê một số đối tượng đến bắt cóc con bà Lương là anh Lê Sỹ Minh (SN 1964).  

Nhận được tin báo, CQCA đã vào cuộc điều tra và bắt giữ 3 đối tượng là Tạ Minh Tân, Nguyễn Văn Cường (SN 1993, trú tại ngõ 200, ngách 2 - Vĩnh Hưng - quận Hoàng Mai) và Đinh Đức Hùng (SN 1993, trú tại Nam Trung , Nam Khê , Uông Bí, Quảng Ninh) và vẫn đang truy bắt các đối tượng khác đã bỏ trốn.

Ngày 13/12, một vụ bắt giữ người trái pháp luật khác cũng đã xảy ra tại quán cà phê địa chỉ tại số 9 - Lê Đức Thọ, Mỹ Đình, huyện Từ Liêm, HN.

Theo điều tra, do mâu thuẫn trong việc vay nợ, đối tượng Hoàng Ngọc Anh (SN 1988, trú tại Vân Hoà, Ba Vì), Phùng Văn Đạo (SN 1984, trú tại Hạ Bằng, Thạch Thất) đã bắt giữ Bùi Mạnh Hùng (SN 1985, trú tại Lương Sơn - Yên Lập - Phú Thọ) rồi đưa đến bãi  khai thác đá tại Phú Mãn, Quốc Oai, HN.

Tại đây, các đối tượng đã đánh Hùng và yêu cầu viết giấy vay nợ 50 triệu đồng, rồi bắt tự gọi điện thoại về nhà nói người thân đem tiền đến trả thì mới thả ra. Tuy hiên, Hùng đã bỏ trốn được và đến cơ quan Công an huyện Từ Liêm trình báo.

Vụ việc đang tiếp tục được cơ quan công an điều tra, xử lý.

Nguyễn Dũng - Anh Tuân

Bình luận
vtcnews.vn