Bà chủ Tre Place tra tấn, lột quần nam nhân viên cũ

Pháp luậtThứ Năm, 15/12/2011 12:50:00 +07:00

(VTC News) - Mâu thuẫn với nhân viên, Ngân đã đánh đập và trói rồi 'lột quần' nam nhân viên.

(VTC News) – Ngày 13/12, cơ quan Công an quận Tây Hồ (HN) đã bắt giữ đối tượng Nguyễn Thị Ngân (SN 1977, chủ cửa hàng Tre Place trên đường An Dương Vương) cùng 5 đối tượng khác là nhân viên của cửa hàng để điều tra về hành vi bắt giữ người trái pháp luật.

Sau khi nhận được tin báo của nhân dân về vụ việc có 3 đối tượng đánh đập 1 nam thanh niên bị trói, trên người chỉ mặc 1 chiếc quần lót tại vườn sau của nhà hàng Bến Bạc đoạn sát bờ sông Hồng thuộc phường Phú Thượng, Tây Hồ vào hồi 17 giờ 30 phút ngày 12/12, cơ quan công an quận Tây Hồ đã vào cuộc điều tra.

Theo đó, khoảng tháng 6/2011, anh Phạm Tấn Hùng (SN 1969, ở Vạn Phúc, Vạn Ninh, tỉnh Khánh Hoà, hiện tạm trú tại phường Ngọc Thụy, quận Long Biên) đến làm việc tại quán ăn Tre Place, ở số 142 An Dương Vương, phường Phú Thượng, quận Tây Hồ.
Dụng cụ Ngân dùng để đánh đập nhân viên.

Do có mâu thuẫn trong quá trình làm việc với Nguyễn Thị Ngân (SN 1977, ở khu đô thị Nam Thăng Long, phường Phú Thượng, quận Tây Hồ) là chủ quán ăn Tre Place, nên anh Hùng bị đuổi việc.

Tuy vậy, từ sau khi bị đuổi việc anh Hùng và chị Ngân vẫn còn căng thẳng, hai bên vẫn tiếp tục gọi điện và viết tin nhắn để nói xấu nhau, điều này khiến chị Ngân bức xúc.

Khoảng 15 giờ 30 phút ngày 12/12, anh Phạm Tấn Hùng đến quán Tre Place để đòi lại chiếc điện thoại Nokia E71 do bị 2 nhân viên của quán là Lê Văn Dân (SN 1989, ở Tiên Nông, Triệu Sơn, Thanh Hoá) và Lê Anh Tuấn (SN 1979, ở Phương Đình, Đan Phượng, Hà Nội) lấy mất. Trước đó, chiều 11/12, Dân và Tuấn đi xe máy trên đường An Dương Vương, phường Phú Thượng, Tây Hồ gặp Hùng đang trên đường đi làm về nên chặn xe, lục túi lấy điện thoại trên của anh Hùng.

Nhưng khi vừa vào tới quán Tre Place tìm Dân, anh Hùng đã bị các nhân viên trong quán bắt giữ. Các đối tượng tham gia gồm: Nguyễn Thị Ngân là chủ cửa hàng; Lê Anh Tuấn; Đỗ Xuân Thức (SN 1986, ở An Dương Vương, cụm 5, Phú Thượng, Tây Hồ); Hoàng Ngọc Dũng (SN 1983, ở Liên Lộc, Hậu Lộc, Thanh Hoá); Phạm Hữu Nghị (SN 1988, ở Hương Nha, Tam Nông, Phú Thọ) đã khống chế để Nguyễn Thị Ngân dùng chân, tay và dùng gậy chơi golf đánh anh Hùng.

Trong lúc “tra tấn” anh Hùng thì quán có khách, các đối tượng đã dùng dây vải trói tay anh Hùng đưa lên xe ô tô Camry BKS 30T-1260 rồi chở ra khu vực vườn nhà hàng Bến Bạc để tiếp tục đánh đập, lột quần áo và hành hạ anh Hùng.

Tại CA quận công an, các đối tượng đã khai nhận hành vi vi phạm pháp luật của mình. Hiện các đối tượng đang bị tạm giữ để phục vụ cho quá trình điều tra, lập hồ sơ xử lý.

Nguyễn Dũng – Anh Tuân

Bình luận
vtcnews.vn