Cứu phạm nhân tự tử, bị cáo được thoát án tù

Pháp luậtThứ Năm, 15/12/2011 01:19:00 +07:00

(VTC News)- Khi bị đưa ra xét xử trước vành móng ngựa, Trương Đình Minh đã được TAND TP Huế miễn án tù vì cứu phạm nhân thắt cổ tự tử.

(VTC News) - Khi bị cáo bị đưa ra xét xử trước vành móng ngựa, Trương Đình Minh đã được TAND TP Huế miễn án tù vì cứu phạm nhân thắt cổ tự tử trong tù.
 
Theo đó, sáng 14/12, tại Khoa Luật – Đại học Huế đã diễn ra phiên tòa xét xử lưu động các bị cáo Nguyễn Cao Nguyên (SN 1963, trú phưởng Thuận Lộc, TP Huế), Nguyễn Thanh Bình (SN 1976, trú phường Tây Lộc, TP Huế), Nguyễn Văn Đương (SN 1978, trú phường An Hòa, TP Huế) và Trương Đình Minh (SN 1974, trú tại phường An Hòa, TP Huế) về tội “đánh bạc”.

Nội dung cáo trạng nêu rõ, sáng 13/7/2011, 4 đối tượng nói trên sau khi uống cà phê tại khu vực phường An Hòa – TP Huế thì rủ nhau đánh bạc ăn tiền. Sau khi bàn bạc, những đối tượng này đồng ý ăn thua với bài phỏm một ván lên đến 250 ngàn đồng.

Đang sát phạt trên chiếu bạc, 4 người trên bị công an phường An Hòa ập vào và bắt quả tang tại nhà Phan Thị Mỹ Phương. Tại hiện trường, công an kiểm kê số tiền tại chiếu bạc là 7,3 triệu đồng.

Một chi tiết đáng chú ý là hành vi cứu người của bị cáo Trương Đình Minh trong thời gian bị tạm giam. Bị cáo Minh cho biết, khi phát hiện có một phạm nhân đang thắt cổ tự tử, Minh đã nhanh chóng cứu người này thoát chết trong gang tấc.

Bị cáo Minh (thứ 2 từ phải sang) thoát án tù nhờ cứu phạm nhân trong thời gian tạm giam

Sau khi nghị án, xem xét nhân thân cũng như tình tiết giảm nhẹ của các bị cáo, TAND TP Huế đã tuyên Nguyễn Cao Nguyên 9 tháng tù được hưởng án treo, Nguyễn Thanh Bình 6 tháng tù được hưởng án treo.

Còn Trương Đình Minh, Hội đồng xét xử xem xét về hành động cứu phạm nhân thắt cổ tự tử nên cho bị cáo được miễn án tù nhưng phải nộp phạt hành chính 5 triệu đồng, Nguyễn Văn Đương thành thật khai báo cũng chỉ bị nộp phạt 5 triệu đồng.


Thạc sĩ Đào Mai Hường – Phó chánh án TAND TP Huế (chủ tọa phiên tòa) cho biết, với những đối tượng đánh bạc được đưa ra xét xử công khai tại hội trường Khoa Luật – Đại học Huế là bài học cho những kẻ coi thường pháp luật khi chơi bài ăn tiền làm thú vui.

Trần Viết Long

Bình luận
vtcnews.vn