Vừa ra tù đã giết người tình của vợ cũ

Pháp luậtThứ Tư, 30/11/2011 06:38:00 +07:00

(VTC News) - Tú cầm dao đâm nhiều nhát khiến Hùng chết ngay sau đó không lâu. Y bị tóm gọn sau 2 tuần lẩn trốn.

(VTC News) - Mang thù hằn với đối thủ từ trước, Tú dùng dao hạ sát Hùng rồi nhanh chóng tìm cách lẩn trốn khỏi địa bàn. Y bị cơ quan Công an bắt giữ sau gần 2 tuần lẩn trốn. 
Ngày 29/11, CA quận Hai Bà Trưng phối hợp Phòng CSĐT tội phạm về TTXH CATP Hà Nội và CA tỉnh Thanh Hoá đã bắt Lê Văn Tú (SN 1974, ở Hương Quất, Thành Công, Khoái Châu, Hưng Yên) về tội giết người.
Tại cơ quan công an, Tú khai nhận do mâu thuẫn thù tức với anh Trần Văn Hùng (SN 1969, ở An Duyên, Tô Hiệu, Thường Tín), vì anh Hùng có quan hệ với vợ cũ của Tú, nên Tú đã dùng dao đâm anh Hùng dẫn đến chết.
Trước đó vào 5h30 ngày 16/11, phát hiện anh Trần Văn Hùng (SN 1969, trú tại An Duyên, Tô Hiệu, Thường Tín) nằm chết tại ngách 570 phường Bạch Đằng, quận Hai Bà Trưng, cạnh có 1 xe máy BKS 33N3-7972, trên xe có 1 giỏ trứng, bên cạnh 1 tuýp sắt. 
CA quận Hai Bà Trưng tổ chức khám nghiệm hiện trường, tử thi, bước đầu xác định do anh Hùng có quan hệ tình ái với chị Trần Thị Huệ, (SN 1974, quê ở Hồng Quất, Thành Công, Khoái Châu, Hưng Yên, tạm trú tại nhà số 2 ngách 572 Bạch Đằng, quận Hai Bà Trưng).

Nghi can là Lê Văn Tú (SN 1974, là đối tượng mới được đặc xá năm 2011 (chồng của Huệ).

Phong Vân
Bình luận
vtcnews.vn