Bị CA phường bắt xe, côn đồ tấn công lại dữ dội

Pháp luậtThứ Tư, 30/11/2011 06:22:00 +07:00

(VTC News) – Số đối tượng trên tiếp tục ném đá, dùng cây tre đập vỡ cửa kính vọng gác của dân quân và chửi bới trước trụ sở.

(VTC News) – Khi lực lượng công an kiểm tra hành chính phát hiện nhóm thanh niên xài xe biển số giả liền đưa về phường điều tra. Bất ngờ nhóm côn đồ dùng đá, cây tre… đập phá xe công an và tuôn những lời chửi bới thô tục.

Ngày 29/11, Công an quận Gò Vấp (TP.HCM) cho biết đang lập hồ sơ xử lý 5 đối tượng Nguyễn Hoài Hiếu (sinh 1994), Nguyễn Đức Hoàng (sinh 1995), Trần Trung Thành (sinh ngày 01/11/1993), Phan Hoàng Vy (sinh 1994), Ngô Chiến Thắng (sinh 1994, cùng ngụ Quận Gò Vấp) về hành vi chống người thi hành công vụ.

Các đối tượng tại cơ quan điều tra (ảnh Q.M) 

Theo hồ sơ vụ án, lúc 01h00’ ngày 27/11, tại bãi đất trống công viên thuộc Khu phố 6, Phường 17, Quận Gò Vấp (TP.Hồ Chí Minh), Công an Phường 17, Quận Gò Vấp đang tuần tra trên đường thì phát hiện 1 nhóm khoảng 10 thanh niên đang ngồi tụ tập tại đây nên yêu cầu kiểm tra giấy tờ.

Qua khám xét, lực lượng công an phát hiện có 1 xe gắn máy mang biển số giả: 51V1 - 9999 (xe không có giấy tờ) do Nguyễn Hoài Hiếu (sinh 1994, ngụ Quận Gò Vấp) điều khiển nên đưa chiếc xe trên về trụ sở Công an Phường làm việc.

Bất ngờ, số đối tượng trên đã dùng gạch ống ném vào phía sau xe cảnh sát và trước cửa trụ sở Công an Phường.

Khi lực lượng Công an Phường ra thì số đối tượng trên tiếp tục ném đá, dùng cây tre đập vỡ cửa kính vọng gác của dân quân và chửi bới trước trụ sở. Gây náo loạn xong nhóm côn đồ bỏ chạy.

Qua truy xét, Công an phường 17 đã bắt giữ được 5 đối tượng trên để tiến hành điều tra. Tại trụ sở công an, các đối tượng đã thừa nhận hành vi phạm tội.

Vụ việc đang được cơ quan chức năng điều tra làm rõ.

Quỳnh Mai


Bình luận
vtcnews.vn