Xử cựu phó phòng tư pháp chửi bới, giật súng cảnh sát

Pháp luậtThứ Tư, 23/11/2011 04:59:00 +07:00

(VTC News) - HĐXX cho rằng hành vi chống đối CSGT của Phó Phòng Tư pháp Huỳnh Thanh Thắng là nguy hiểm cho xã hội, nên tuyên án cao hơn mức đề nghị.

(VTC News) - Hội đồng xét xử cho rằng hành vi chống đối cảnh sát giao thông của Phó Phòng Tư pháp Huỳnh Thanh Thắng ở Hậu Giang là nguy hiểm cho xã hội, nên tuyên án cao hơn mức đề nghị.

Chiều 22/11, Tòa án nhân dân quận Cái Răng (Cần Thơ) tuyên phạt Huỳnh Thanh Thắng (49 tuổi), nguyên Phó Phóng Tư pháp huyện Châu Thành (Hậu Giang) 15 tháng tù về tội “chống người thi hành công vụ”. Mức án này cao hơn 3 tháng so với đề nghị của công tố viên tại tòa.

Theo HĐXX, hành vi của Thắng rất nguy hiểm cho xã hội khi chống lại cảnh sát giao thông vào chiều 26/7.

Cựu Phó Phòng Tư pháp Châu Thành (Hậu Giang) bị TAND quận Cái Răng, TP Cần Thơ phạt 15 tháng tù. 

Lúc ấy tổ tuần tra giao thông trên Quốc lộ 1A thuộc địa phận phường Ba Láng, quận Cái Răng phát hiện xe máy do ông Thắng điều khiển, chạy quá tốc độ cho phép nên lực lượng làm nhiệm vụ ra lệnh dừng xe kiểm tra giấy tờ.

Lúc ký vào biên bản vi phạm hành chính, bị tạm giữ giấy phép lái xe, ông Thắng có lời lẽ thiếu tế nhị với cảnh sát nên bị đề nghị kiểm tra nồng độ cồn.

Thay vì chấp hành nhưng ông Thắng không nhận ra lỗi của cá nhân, còn lao vào túm áo, giật đứt cầu vai của thiếu úy Phan Vĩnh Minh. Khẩu súng ngắn của cảnh sát này đeo bên hông suýt bị ông Thắng giật nếu không được ngăn chặn kịp thời.

Sau đó, vị phó Phòng Tư pháp tiếp tục lớn tiếng chửi lực lượng làm nhiệm vụ nên cảnh sát 113 đã áp giải về Công an phường Ba Láng làm việc.

Tại đây, ông Thắng tiếp tục có lời lẽ khiếm nhã với cán bộ công an phường, kéo áo ra khỏi quần rồi cởi phăng, định “giáp lá cà” với lực lượng làm nhiệm vụ.

Ba ngày sau ông Thắng bị khởi tố, tạm giam hai tháng về hành vi “chống người thi hành công vụ” nhưng ngồi nhà lao được 1 tháng 2 ngày thì gia đình bảo lãnh.

Vị luật sư bảo vệ quyền lợi cho Thắng nói: sẽ làm thủ tục kháng cáo xin TAND TP Cần Thơ xử bị cáo này án treo.

Diễm Hằng

Bình luận
vtcnews.vn