Hung thủ đâm chết Công an ở quán karaoke sa lưới

Pháp luậtThứ Ba, 22/11/2011 05:47:00 +07:00

(VTC News) – Qua tiến hành điều tra, cơ quan chức năng đã xác định Nghĩa chính là hung thủ đã đâm chết Thượng sĩ Công an Cao Tiến Tuân vào đêm 17/11.

(VTC News) – Qua tiến hành điều tra, cơ quan chức năng đã xác định Nghĩa chính là hung thủ đã đâm chết Thượng sĩ Công an Cao Tiến Tuân vào đêm 17/11 vừa qua.

Chiều  21/11, cơ quan CSĐT – Công an Đồng Nai ra quyết định bắt khẩn cấp Đỗ Văn Nghĩa (SN 1989, ngụ huyện Long Thành – tỉnh Đồng Nai) để điều tra về hành vi giết người.

Qua tiến hành điều tra, xác minh ban đầu, cơ quan chức năng đã xác định Nghĩa chính là hung thủ đã đâm chết Thượng sĩ Công an Cao Tiến Tuân (SN 1987, công tác Đội CSGT trật tự huyện Long Thành).

Theo hồ sơ từ cơ quan Công an, vào đêm ngày 17/11 vừa qua, anh Tuân cùng nhóm bạn đến 1 quán karaoke ở huyện Long Thành chơi, nhậu. Trong lúc ăn uống, nhậu nhẹt, Tuân và nhóm bạn đã nảy sinh mâu thuẫn với Đỗ Văn Nam (SN 1984, cũng ngụ huyện Long Thành). Vì tức giận, Nam đã gọi Nghĩa tới để trả thù, đánh dằn mặt Tuân cùng nhóm bạn của mình.

Sau 1 hồi ẩu đả giữa 2 bên, anh Tuân được can ngăn nên đã nhường bước, ra về. Thế nhưng, khi vừa ra tới cửa quán karaoke này thì Nghĩa bất ngờ rút ra 1 con dao đâm vào trúng bụng anh Tuấn. Bất ngờ trước hành động này, anh Tuân đã không kịp chống trả, gục ngã ngay tại chỗ.

Anh Tuân đã được những người dân có mặt ở hiện trường đưa đi cấp cứu. Song do vết thương quá nặng, anh Tuân đã tử vong ngay vào sáng sớm hôm sau. Còn Đỗ Văn Nghĩa, sau khi gây án đã kịp thời bỏ trốn.

Nhận được tin báo, Công an huyện Long Thành kết hợp cùng với các phòng, ban chức năng của Công an tỉnh Đồng Nai có mặt ngay tại hiện trường, ghi nhận, điều tra vụ việc kết hợp với việc sàng lọc những đối tượng có liên quan.

Từ những chứng cứ thu thập được, các cơ quan chức năng đã xác định được Đỗ Văn Nghĩa chính là hung thủ của vụ giết người này. Nghĩa đã bị bắt khẩn cấp ngay sau khi gây án 3 ngày. Hiện vụ việc vẫn đang tiếp tục được xác minh, làm rõ.

V.D

Bình luận
vtcnews.vn