Bị đâm chết chỉ vì tiếc cái yên xe máy

Pháp luậtThứ Sáu, 18/11/2011 06:14:00 +07:00

(VTC News) - Ngày 17/11, TAND Hà Nội mở phiên xử Phạm Mạnh Quỳnh (26 tuổi, ở Hải Phòng) về hành vi giết người.

(VTC News) - Ngày 17/11, TAND Hà Nội mở phiên xử Phạm Mạnh Quỳnh (26 tuổi, ở Hải Phòng) về hành vi giết người.

Theo cáo trạng của VKS, tối 24/7/2008 tại phố Trung Kính (Cầu Giấy, HN) có xảy ra mâu thuẫn khởi nguồn từ việc chiếc xe PS của Nguyễn Hoàng Tùng bị rách khi anh ta đến nhà bạn gái chơi.

Nghi ngờ hai thanh niên phòng bên cạnh rạch yên xe mình, Tùng cầm dao, xách chay thuỷ tinh sang hỏi chuyện. Tại đây anh ta đánh đập và bắt hai thanh niên này phải khai ra người nào rạch yên xe.


Hai bi cáo tại phiên xử ngày 17/11.

Lúc này, Vũ Thị Mơ thấy bạn bị chém thương tích trên đầu liền gọi cho một số người đến, trong đó có Phạm Mạnh Quỳnh và người đồng hương Lê Văn Mạnh (22 tuổi) đến giải cứu. Quỳnh gọi một đội 5 người, mang theo hung khí đến.


Lúc đến nơi, nhóm này thấy Tùng vẫn đang hành hung hai người bạn của Mơ liền lao vào đạp ngã Tùng. Quỳnh dùng dao chém Tùng nhưng bị hụt.

Hai bên tiếp tục đấm đá lẫn nhau, cho đến khi Tùng gục xuống, chết ngay tại chỗ vì bị một người trong nhóm của Quỳnh đâm trúng tim. Sau khi gây án, cả bọn bỏ trốn nhưng bị bắt ngay sau đó và lần lượt nhận các mức án từ 7 đến 20 năm tù về tội giết người, riêng Quỳnh vẫn chạy trốn.

Hai năm chạy trốn, Quỳnh đã lấy vợ và có 1 con trai, tuy nhiên đến ngày 22/7 vừa qua, Quỳnh bị bắt. Đứng trước toà, Quỳnh khai nhận thành khẩn hành vi phạm tội. Lê Văn Mạnh cũng bị xét xử về hành vi không tố giác tội phạm.

Trong hồ sơ, Quỳnh từng có tiền án về tội cướp tài sản, khi phạm tội vẫn trong thời gian thử thách nên lần gây án này được xác định là tái phạm nguy hiểm.

Căn cứ vào những tình tiết trong vụ án, HĐXX sau khi xem xét đã tuyên phạt Phạm Mạnh Quỳnh 13 năm tù về tội giết người, Lê Văn Mạnh 8 tháng tù giam về tội không tố giác tội phạm.


Quang Tùng - Phan Mạnh

Bình luận
vtcnews.vn