Khởi tố, bắt tạm giam tài xế vụ 10 người chết cháy

Pháp luậtChủ Nhật, 13/11/2011 12:19:00 +07:00

(VTC News) – Công an Hàm Thuận Bắc đã khởi tố vụ án, bắt tạm giam tài xế chính trong vụ tai nạn thảm khốc làm 10 người chết cháy ở Bình Thuận.

(VTC News) – Ngày hôm qua tài xế container này đã được di lý từ Khánh Hòa về Bình Thuận để phục vụ công tác điều tra.

Nguyễn Đào - Tài xế chính container đã được di lý về Bình Thuận điều tra 
Liên quan đến vụ tai nạn thảm khốc làm 10 người chết, 22 người bị thương xảy ra tại Km 1680, thuộc thôn 3, xã Hồng Sơn, huyện Hàm Thuận Bắc (Bình Thuận), Công an huyện Hàm Thuận Bắc cho biết, hiện cơ quan này đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Nguyễn Đào (33 tuổi, ngụ Khánh Hòa) – Tài xế chính container 79N – 2133.

Theo đó, Đào bị khởi và bắt tạm giam 4 tháng về tội “Giao cho người không đủ điều kiện điều khiển các phương tiện giao thông đường bộ”, theo Điều 205, Bộ Luật hình sự.

Ngày hôm qua (12/11), Đào đã được di lý từ Khánh Hòa về trụ sở Công an huyện Hàm Thuận Bắc để phục vụ công tác điều tra.

Trước đó như VTC News đã đưa tin, Đào là tài xế chính container mang BKS: 79N – 2133, nhưng lại giao cho Trần Tử Thiên (22 tuổi, chứ không phải Trần Thanh Thiên như thông tin trước đó) điều khiến. Điều đáng nói là, Thiên là phụ xe, chưa có bằng lái xe hạng FC nhưng đã cầm lái và gây ra vụ tai nạn thảm khốc.

Sau vụ tai nạn Thiên bị tử nạn cùng với 1 tài xế xe khách và 8 hành khách trên xe khách BKS 17K – 2934. Trong khi đó Đào chỉ bị thương nhẹ, được điều trị tại bệnh viện và trở về Cam Ranh, Khánh Hòa ngay hôm sau.

Cũng theo điều tra từ cơ quan chức năng, chiếc xe container gây ra vụ tai nạn thảm khốc trên là của Công ty TNHH Thịnh Hưng (trụ sở tại KCN Suối Dầu, huyện Cam Lâm, tỉnh Khánh Hòa). Chiếc xe này do ông Nguyễn Thành Hưng (42 tuổi, ngụ Tp.Nha Trang) làm giám đốc và đã giao lại cho ông Văn Công Tuấn (ngụ TP.Nha Trang) quản lý.

Hiện trường vụ tai nạn thảm khốc 

Ngay sau khi tai nạn xảy ra Công ty Thịnh Hưng đã có hỗ trợ ban đầu cho các nạn nhân tử nạn và bị thương. Theo đó, 10 nạn nhân tử vong được hỗ trợ 5 triệu đồng/người, bị thương nặng 3 triệu đồng/người, bị thương nhẹ mỗi người được nhận 1 triệu đồng.

Công ty Cổ phần bảo hiểm AAA cũng có hỗ trợ ban đầu là 75 triệu đồng cho 15 người bị thương, 10 triệu đồng/người cho những nạn nhân tử vong.

Hiện vụ việc đang được cơ quan chức năng tiếp tục điều tra làm rõ.


Trần Dương – Q.M

Bình luận
vtcnews.vn