Cán bộ sở tư pháp nhận hối lộ 6,5 tỷ đồng

Pháp luậtThứ Ba, 08/11/2011 07:33:00 +07:00

(VTC News) - Công an TP Cần Thơ đề nghị truy tố 9 bị can trong đường dây đưa, nhận hối lộ quy mô lớn ở miền Tây.

(VTC News) - Sau một năm điều tra, Công an Cần Thơ đề nghị truy tố Phạm Thanh Dũng (Phó Trưởng Phòng Hành chính tư pháp, Sở Tư pháp TP Cần Thơ) tội “nhận hối hộ” với số tiền 6,5 tỷ đồng.

Chiều 7/11, Viện Kiểm sát nhân dân TP Cần Thơ tiếp nhận kết luận điều tra của Công an TP Cần Thơ đề nghị truy tố 9 bị can trong đường dây đưa, nhận hối lộ quy mô lớn ở miền Tây.

Đối tượng chủ mưu là Phạm Thanh Dũng (59 tuổi, Phó Trưởng Phòng Hành chính tư pháp, Sở Tư pháp TP Cần Thơ) bị đề nghị truy tố tội “nhận hối lộ” với tổng số tiền 6,5 tỷ đồng. Bị can này còn bị đề nghị truy tố tội “tàng trữ trái phép vũ khí quân dụng” theo Điều 230 Bộ luật hình sự.

Quá trình điều tra, cơ quan chức năng xác định trong khoảng một năm trước khi bị bắt vào ngày 11/11/2010, Dũng đã nhận hối lộ của hơn chục người với số tiền rất lớn. Tuy nhiên, sau nhiều lần khai cùng với những giấy tờ đối chiếu, cơ quan điều tra kết luận Dũng nhận hối lộ 6,5 tỷ đồng.

Ngoài vị phó phòng Hành chính tư pháp, Công an TP Cần Thơ còn đề nghị Viện Kiểm sát cùng cấp truy tố 8 bị can về tội “đưa hối lộ” là Trần Ngọc Trung (33 tuổi) làm nghề chạy xe ôm ở huyện Phong Điền (TP Cần Thơ); Nguyễn Hoàng Minh (43 tuổi), cán bộ tư pháp phường An Lạc, quận Ninh Kiều; Nguyễn Thị Kim Hoàng (30 tuổi), phiên dịch tiếng Hàn ngụ tại huyện Lấp Vò (Đồng Tháp); A Hữu Thọ (32 tuổi) ngụ quận Bình Tân, TP HCM; Trần Thị Thanh Hường (49 tuổi) ở huyện Hóc Môn (TP HCM); Chế Thị Bích Trang (28 tuổi) ở TP Phan Thiết (Bình Thuận); Trần Huệ Cơ (38 tuổi) ở quận 11 (TP HCM) và Bùi Hữu Tố (44 tuổi) ở Cờ Đỏ, TP Cần Thơ.

Diễm Hằng
Bình luận
vtcnews.vn